Thủ tướng Peru từ chức sau chưa đầy 4 tháng cầm quyền

Ngày 24/2, Thủ tướng Peru đã từ chức sau chưa đầy 4 tháng cầm quyền do bất đồng với Bộ trưởng kinh tế nước này về việc tăng lương tối thiểu.

Ngày 24/2, Thủ tướng Peru César Villanueva đã từ chức sau chưa đầy bốn tháng cầm quyền do bất đồng với Bộ trưởng Kinh tế Luis Miguel Castilla về vấn đề tăng lương tối thiểu tại quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Ollanta Humala cùng ngày đã chấp nhận đơn từ chức của ông Villanueva.

Thủ tướng Villanueva từ chức một ngày sau khi Bộ trưởng kinh tế Castilla tuyên bố Chính phủ Peru không xem xét khả năng tăng lương tối thiểu.

Ông Castilla còn cho biết không thảo luận vấn đề trên với Thủ tướng. Phát biểu này đã công khai phủ nhận tuyên bố trước đó của Thủ tướng Villanueva rằng việc tăng lương tối thiểu đang được Hội đồng bộ trưởng xem xét.

Ông Villanueva, 67 tuổi, nhậm chức Thủ tướng vào cuối tháng 10 năm ngoái, thay ông Juan Jiménez, người đã từ chức theo yêu cầu của Tổng thống Humala trước sức ép của lực lượng đối lập.

Ông Villanueva là thủ tướng thứ tư rời nội các của Tổng thống Humala trong bối cảnh nhà lãnh đạo này đương đầu với nhiều khó khăn trong nửa cuối nhiệm kỳ, sẽ kết thúc vào năm 2016./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.