Thủ tướng Peru Villanueva chính thức nhậm chức

Dưới sự chứng kiến của Tổng thống Peru Ollanta Humala, ngày 31/10, Thủ tướng César Villanueva chính thức nhậm chức.
Thủ tướng Peru Villanueva chính thức nhậm chức ảnh 1Tổng thống Humala làm lễ tuyên thệ cho ông Villanueva. (Nguồn: Phủ Tổng thống Peru)

Dưới sự chứng kiến của Tổng thống Peru, ông Ollanta Humala, ngày 31/10, Thủ tướng César Villanueva đã chính thức nhậm chức và tái bổ nhiệm tất cả các thành viên Nội các cũ, trừ Bộ trưởng Giáo dục Patricia Salas đã được nhà kinh tế Jaime Saavedra thay thế.

Ông Villanueva, 67 tuổi, là Thống đốc vùng San Martín trước khi được chỉ định đứng đầu Hội đồng bộ trưởng thay ông Juan Jiménez, người đã từ chức đầu tuần này theo yêu cầu của Tổng thống Humala trước sức ép của lực lượng đối lập.

Việc bổ nhiệm ông Villanueva - một nhà quản lý doanh nghiệp - nhận được sự ủng hộ của hầu hết các lực lượng chính trị bởi ông là người có uy tín cao, có khả năng giải quyết xung đột xã hội và thành công khi điều hành hai nhiệm kỳ liên tiếp vùng San Martín giàu tài nguyên thiên nhiên.

Ông Villanueva là thủ tướng thứ tư kể từ khi Tổng thống Humala nhậm chức tháng 7/2011.

Ông được đề bạt trong bối cảnh uy tín của Tổng thống Humala giảm mạnh, từ 54% hồi tháng Ba đã giảm xuống còn 26% mới đây, do dân chúng bất bình trước tình trạng mất an ninh và tăng trưởng kinh tế không mang lại lợi ích cho tất cả người dân.

Peru là một trong những nước đạt tăng trưởng kinh tế cao nhất tại Mỹ Latinh, với mức tăng bình quân 6%/năm trong suốt 10 năm qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.