Thủ tướng Pháp công du Singapore và Philippines

Thủ tướng Jean-Marc Ayrault cùng nhiều quan chức cấp cao công du tới Singapore và Philippines nhằm  thúc đẩy sự gắn kết giữa các bên.
Tân hoa xã và Đài RFI đưa tin Thủtướng Pháp Jean-Marc Ayrault, cùng nhiều quan chức cấp cao trong đó có Bộ trưởngNgoại thương Pháp và đại diện các tập đoàn lớn (Alstom, EADS, RATP, PSA...),ngày 18/10 đã bắt đầu chuyến thăm Singapore hai ngày nhằm thắt chặt quan hệ.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Ayrault kể từ khi ôngnhậm chức hồi tháng Năm.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Singapore cho biết theo kế hoạch, ôngAyrault sẽ hội kiến với Tổng thống nước chủ nhà Tony Tan Keng Yam và người đồngcấp Lý Hiển Long.

Hai Thủ tướng cũng sẽ ký "Tuyên bố chúng về Đối tác chiến lược Singapore-Pháp,"trong đó nêu bật mối quan hệ mật thiết giữa hai nước, cùng vai trò của hai nướctrong việc thúc đẩy sự gắn kết Á-Âu chặt chẽ hơn.

Theo kế hoạch, Philippines sẽ là điểm dừng chân tiếp theo của ông Ayrault sauchuyến thăm Singapore.

Nhận định về các chuyến thăm này, báo Pháp Le Figaro nêu câu hỏi: Thủ tướng Phápđi đến tận bên kia hành tinh để làm gì trong lúc còn bao nhiêu chuyện rắc rối ởnhà?

Theo Le Figaro, chuyến công du dự kiến kết thúc vào ngày 21/10 này là động thái"ngoại giao kinh tế" mà Tổng thống Pháp đã gợi lên cuối tháng 8/2012. Chưa một thủ tướng Pháp nào đến Philippines từ ngày nước này độc lập năm 1946,còn với Singapore cũng chưa có thủ tướng Pháp nào đến đây từ năm 1990, mặc dù vềthương mại, Pháp vẫn có thặng dư đối với hai nước này vào năm 2011 (1,3 tỷ USDvới Singapore và 166 triệu USD với Philippines).

Vì vậy, theo lời Thủ tướng Ayrault, ông đến để sửa chữa một tình trạng "khôngbình thường:" sự vắng mặt của Pháp tại khu vực này. Ông cũng muốn thiết lập quanhệ dài hạn tại đây.

Theo Le Figaro, Thủ tướng Ayrault muốn ghi dấu ấn ngoại giao riêng của ông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại Phiên họp toàn thể Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM-58). (Ảnh: Hằng Linh/TTXVN)

Việt Nam đề xuất 3 định hướng trọng tâm cho ASEAN

Tại AMM-58, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề xuất 3 định hướng trọng tâm cho ASEAN gồm tăng trưởng kinh tế, kinh tế số và kết nối người dân, xây dựng Cộng đồng tự cường, bao trùm và phát triển bền vững.