Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, xử lý hiện tượng tự xưng "thần y"

Trước đó, báo chí phản ánh hiện tượng tự xưng "lương y," "thần y" chữa bách bệnh tràn lan trên mạng xã hội, quảng cáo thuốc không rõ nguồn gốc, giới thiệu hoạt động khám chữa bệnh không phép.
Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, xử lý hiện tượng tự xưng "thần y" ảnh 1Tự quảng cáo "3 đời chữa sỏi thận." (Ảnh chụp màn hình)

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu cơ quan chức năng xử lý thông tin báo chí phản ánh về hiện tượng tự xưng "thần y" tràn lan trên mạng xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan kiểm tra, có biện pháp quản lý, xử lý phù hợp về hiện tượng tự xưng "lương y," "thần y" chữa bách bệnh tràn lan trên mạng xã hội.

[TP.HCM phạt nhiều đơn vị sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo sai]

Trước đó, báo chí có phản ánh gần đây, hiện tượng tự xưng "lương y," "thần y" chữa bách bệnh tràn lan trên mạng xã hội, quảng cáo thuốc không rõ nguồn gốc, chất lượng, giới thiệu thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh không phép.

Trên nhiều mạng cũng xuất hiện nhiều nhóm tự xưng "thần y" chữa được nhiều bệnh như yếu sinh lý, hiếm muộn, vô sinh... và cũng chưa có cơ quan chức năng nào xử lý.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan kiểm tra, có biện pháp quản lý, xử lý phù hợp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục