Thúc đẩy các hoạt động giao lưu, trao đổi Việt-Mỹ

Khi về nước, các nghị sỹ Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu, trao đổi nhằm tăng cường hiểu biết, cũng như mở ra nhiều cơ hội hợp tác 2 nước.

Ngày 25/4, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội Việt-Mỹ Nguyễn Tâm Chiến và đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã gặp gỡ Đoàn trợ lý nghị sỹ Mỹ gồm 10 thành viên nhân dịp đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam, từ ngày 16-26/4.

Chào mừng Đoàn trợ lý nghị sỹ Mỹ thăm Việt Nam, Chủ tịch Hội Việt-Mỹ Nguyễn Tâm Chiến đã giới thiệu về tình hình Việt Nam hiện nay, các hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; trong đó có Hội Việt-Mỹ trong hoạt động thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước nói chung, nhân dân Mỹ nói riêng.

Chủ tịch Nguyễn Tâm Chiến cũng đã giới thiệu các chương trình hợp tác của Hội Việt-Mỹ với các đối tác Mỹ, trao đổi hữu nghị nhân dân, hợp tác kinh tế, giáo dục...

Chủ tịch Nguyễn Tâm Chiến và ông Phan Anh Sơn, Trưởng Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM), Ủy viên Ban Chấp hành Hội Việt-Mỹ cũng đã trao đổi về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); cho rằng Việt Nam tham gia TPP có cả cơ hội và thách thức đan xen, giúp Việt Nam mở rộng thị trường. Là nền kinh tế đang phát triển, Việt Nam cần thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu như cá da trơn, hàng dệt may và các sản phẩm khác...

Tại cuộc gặp gỡ, đại biểu Việt Nam đã chia sẻ về vai trò của phụ nữ, của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới...

Các thành viên trong Đoàn trợ lý nghị sỹ Mỹ cho biết, chuyến thăm của đoàn lần này là tìm hiểu tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, đất nước, con người Việt Nam...

Các đại biểu cho rằng, hiện nay Việt Nam là đối tác quan trọng của Mỹ. Quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp. Các đại biểu cũng bày tỏ sự quan tâm các chương trình nhân đạo của Mỹ tại Việt Nam như hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, rà phá bom mìn, trao đổi văn hóa…

Các đại biểu khẳng định, khi về nước sẽ tư vấn với các nghị sỹ Mỹ quan tâm nhiều hơn đến phát triển quan hệ hợp tác Mỹ-Việt Nam; tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu, trao đổi góp phần tăng cường hiểu biết, cũng như mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.