Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Hà Lan

Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Phạm Việt Anh vừa có chuyến thăm và làm việc tại thành phố Oss theo lời mời của Thị trưởng thành phố, bà Wobine Buijs-Claudemans.
Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Hà Lan ảnh 1 Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Phạm Việt Anh, phu nhân và một số lãnh đạo tthành phố Oss và tỉnh Bắc Brabant, chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN châu Âu, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Phạm Việt Anh vừa có chuyến thăm và làm việc tại thành phố Oss theo lời mời của Thị trưởng thành phố, bà Wobine Buijs-Claudemans.

Oss là thành phố nhỏ ở miền Đông Hà Lan, thuộc tỉnh Bắc Brabant, với thế mạnh chủ yếu là công nghiệp sản xuất và nông nghiệp truyền thống với những đồng cỏ và trang trại chăn nuôi theo mô hình khép kín, từ chăn nuôi đến chế biến sản phẩm thịt, trứng, sữa và pho mát phục vụ nhu cầu người dân trong vùng.

Điều ấn tượng là cách chính quyền quy hoạch không gian và tổ chức cuộc sống, tạo cho người dân có một môi trường sinh hoạt và làm việc thuận lợi nhất. Mặc dù diện tích không lớn nhưng Oss vẫn có khu bảo tồn thiên nhiên, khu vực sản xuất hiện đại và khu sản xuất nông nghiệp. Tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa.  

Đại sứ Phạm Việt Anh đã thăm một trang trại do một cặp vợ chồng trẻ điều hành sau khi thừa kế từ thế hệ trước. Cặp vợ chồng này thuê 55 lao động và nuôi 350 con bò sữa. Sản phẩm của trang trại được bày bán trong cửa hàng khá lớn.

[Tăng cường hợp tác giữa các trường đại học của Việt Nam và Hà Lan]

Trang trại có nhà trẻ chăm sóc con em của người lao động, với nguồn thực phẩm là sản phẩm của chính trang trại, trẻ được tiếp xúc với bò, rơm, cỏ từ nhỏ. Bằng cách đó, người nông dân địa phương đã truyền được tình yêu công việc, yêu chính mảnh đất và khung cảnh quê mình từ đời này qua đời khác. 

Theo Thị trưởng Wobine Buijs-Claudemans, trong khi ở nhiều vùng quê ở châu Âu, hầu hết thanh niên ra đi tìm việc làm hấp dẫn ở thành phố, thì tại Oss, những khu định cư mới vẫn đang mọc lên. Oss đã ký thỏa thuận kết nghĩa với tỉnh An Giang của Việt Nam.

Thị trưởng Oss mong muốn hai địa phương sẽ đẩy mạnh việc hợp tác sau thời gian bị đình trệ do dịch bệnh COVID-19. 

Tại buổi tiếp Đại sứ Phạm Việt Anh, lãnh đạo tỉnh Bắc Brabant cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với các địa phương của Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.