Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đông Flanders của Bỉ

Thống đốc Carina Van Cauter cho biết Đông Flanders và Lâm Đồng có nhiều nét tương đồng và tiềm năng hợp tác, đặc biệt là trồng hoa, nghiên cứu khoa học, canh tác nông nghiệp thân thiện với môi trường.
Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đông Flanders của Bỉ ảnh 1Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng làm việc với lãnh đạo tỉnh Đông Flanders chiều 20/10. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Bỉ, đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng do ông Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, làm trưởng đoàn, có chuyến công tác tại Bỉ từ ngày 20-22/10.

Sáng 20/10, dưới sự chủ trì của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam, Nguyễn Văn Thảo, Đoàn đã làm việc với đại diện Công ty Delahaut, chuyên về cà phê và công ty Deroose Plants, chuyên về hoa.

Đây là những doanh nghiệp Bỉ có uy tín trong lĩnh vực này và đều mong muốn tìm hiểu, tiến tới hợp tác với phía Việt Nam mà cụ thể là tỉnh Lâm Đồng.

Chiều 20/10, đoàn đã tới thăm thành phố Gent và làm việc với bà Carina Van Cauter, Thống đốc tỉnh Đông Flanders và lãnh đạo tỉnh. Thống đốc Carina Van Cauter đã giới thiệu với các thành viên trong đoàn những nét khái quát về tỉnh Đông Flanders, một tỉnh thuộc Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Hà Lan và thủ phủ là thành phố Gent.

Bà Carina Van Cauter cho biết thành phố Gent có thế mạnh là cảng biển và giáo dục đại học.

Hiện nay, Gent tập trung phát triển kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững và thành phố thông minh. Đặc biệt, tại Gand có "xa lộ xe đạp" nối liền thành phố với thủ đô Brussels.

Về phần mình, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận đã giới thiệu về tỉnh Lâm Đồng với thế mạnh là nông nghiệp công nghệ cao và du lịch.

Thành phố Đà Lạt có khí hậu ôn hòa, dễ chịu, nằm trên cao nguyên Lâm Viên của tỉnh Lâm Đồng.

Đó là thành phố ngàn hoa được du khách trong lẫn ngoài nước yêu thích nhất hiện nay.

[Việt Nam thúc đẩy hợp tác giữa vùng Flanders của Bỉ và khu vực Mekong]

Ông Trần Đức Quận nhấn mạnh tỉnh đang tập trung khai thác du lịch kết hợp nông nghiệp công nghệ cao để thu hút du khách.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng mong muốn tỉnh Đông Flanders hỗ trợ phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp tuần hoàn, chăm sóc sức khỏe…

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng, Đặng Trí Dũng cho biết chuyến công tác tại tỉnh Đông Flanders của Đoàn nhằm mục đích thúc đẩy việc hợp tác giữa hai địa phương, vốn bị đình trệ trong hai năm vừa qua do đại dịch COVID-19, đồng thời tìm hiểu và kết nối với các doanh nghiệp của Đông Flanders trong lĩnh vực càphê, hoa.

Ông Đặng Trí Dũng cũng nhấn mạnh đến một số dự án hợp tác giữa Lâm Đồng và Đông Flanders đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giúp người sản xuất, cán bộ kỹ thuật và đội ngũ doanh nghiệp của tỉnh Lâm Đồng tiếp cận một số quy trình công nghệ từ Vương quốc Bỉ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Lâm Đồng.

Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đông Flanders của Bỉ ảnh 2Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đông Flanders chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Đối với Thống đốc Carina Van Cauter, Đông Flanders và Lâm Đồng có nhiều nét tương đồng và tiềm năng hợp tác, đặc biệt là trồng hoa, nghiên cứu khoa học, canh tác nông nghiệp thân thiện với môi trường.

Bà Carina Van Cauter khẳng định hai bên có nhiều cơ hội hợp tác.

Trong khuôn khổ chuyến làm việc, ngày 21/10, đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng tới thăm một số cơ sở sản xuất giống, trồng rau, hoa, cây cảnh của Đông Flanders.

Đông Flanders là một trong những địa phương nổi tiếng về làm nông nghiệp, cung cấp hoa trái, rau xanh và những con bò đặc sản ăn ít nhưng lớn nhanh với lượng nạc đáng kể cho toàn nước Bỉ.

Quan hệ hợp tác giữa Đông Flanders và tỉnh Lâm Đồng được hình thành từ những năm 2000. Nhiều hoạt động đã mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai phía.

Đông Flanders đã là nơi nhiều cán bộ kinh tế và khoa học Lâm Đồng tới học hỏi, trao đổi kinh nghiệm.

Và nhiều tài trợ của Đông Flanders đã tới với nông dân Lâm Đồng, góp phần giúp Lâm Đồng hình thành dần ý thức canh tác trồng trọt gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục