Thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Cuba

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương mong muốn hai Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba và Việt Nam tăng cường quan hệ hữu nghị, góp phần vào sự phát triển của quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác hai nước.
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Cuba ảnh 1Bà Teresa Amarelle Boue, Uỷ viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sàn Cuba, Tổng thư ký Liên hiệp phụ nữ Cuba bắt tay ông Trần Quang Phương, Uỷ viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sáng 21/4 (giờ địa phương), Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã có cuộc làm việc với bà Teresa María Amarelle Boué, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, tại cuộc gặp, bà Amarelle Boué đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước trong hơn 60 năm qua.

Bà Amarelle Bouécho biết Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba có quan hệ hợp tác và trao đổi trong nhiều năm, góp phần vào mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro dày công vun đắp.

[Việt Nam-Cuba tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ]

Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba khẳng định tinh thần đấu tranh anh dũng trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và những nỗ lực trong xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam luôn là nguồn cổ vũ, động viên lớn lao đối với người dân Cuba nói chung và phụ nữ Cuba nói riêng.

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Cuba ảnh 2Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tại cuộc làm việc với bà Teresa María Amarelle Boué, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba (Ảnh: TTXVN)

Về phần mình, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chúc mừng những thành tựu và đóng góp của Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba trong sự nghiệp Cách mạng của đảo quốc Caribe, cũng như trong các hoạt động chính trị và xã hội.

Ông đánh giá cao tỷ lệ đại biểu nữ Cuba tham gia vào Quốc hội khóa X (55,3%) - đứng thứ hai trên thế giới, chúc mừng thành quả thúc đẩy bình đẳng giới của cuộc Cách mạng Cuba, cũng như sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng và Nhà nước Cuba giúp phụ nữ Cuba phát triển và tham gia vào mọi mặt của đời sống xã hội với tỷ lệ rất cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương bày tỏ mong muốn Hội Liên hiệp Phụ nữ Cuba và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác, góp phần vào sự phát triển của quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Cuba./.

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Cuba ảnh 3Bà Teresa María Amarelle Boué, Uỷ viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Tổng thư ký Liên hiệp phụ nữ Cuba và ông Trần Quang Phương, Uỷ viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội với các đại biểu đoàn phụ nữ Việt Nam và Cuba tham dự Hội thảo. (Ảnh: TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales. (Ảnh: Trung Trang/TTXVN)

Những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt

Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện "lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân" bằng những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt, thể hiện trí tuệ sáng suốt và tầm nhìn thời đại.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội: Động lực dẫn dắt Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định 40 năm qua, đổi mới tư duy lý luận luôn đi trước một bước. Nhờ vậy đất nước ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để tự chủ chiến lược, tự hào, tự tin, tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.