Thương tâm hai trẻ nhỏ bị đuối nước trong ngày ở tỉnh Nghệ An

Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu thuộc tỉnh Nghệ An cho biết, ngày 8/8 trên địa bàn xã đã xảy ra 2 vụ đuối nước làm hai trẻ nhỏ tử vong.

Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu thuộc tỉnh Nghệ An cho biết, ngày 8/8 trên địa bàn xã xảy ra 2 vụ đuối nước làm 2 trẻ nhỏ tử vong.

Khoảng 17 giờ chiều 8/8, cháu Trần Văn An, sinh năm 2009, con bà Trần Thị Phúc, trú xã Quỳnh Mỹ, đi hái sim trên núi về.

Khi hái xong do thời tiết nóng, cháu An cùng bạn cởi quần áo xuống đập tắm, cháu An bị nước cuốn trôi.

Thấy vậy cháu còn lại chạy về báo cho người thân đến cứu. Khi mọi người tìm đến vớt lên, cháu An đã tử vong.

[Nghệ An: Hai anh em ruột đuối nước thương tâm khi tắm ao gần nhà]

Cháu An ở với bà ngoại, là con trai duy nhất của gia đình. Mẹ của cháu hiện đang làm việc trong miền Nam và hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, cháu Hồ Văn  Duy, sinh năm 2012, con ông Hồ Văn Cường, trú tại xóm 9, xã Quỳnh Mỹ, được phát hiện tử vong trong bể đựng nước của gia đình ông Hồ Văn Tuấn ở ngay cạnh nhà.

Nguyên nhân được xác định là cháu Duy khát nước nên múc nước trong bể uống, không may trượt chân rơi vào bể.

Mặc dù gia đình phát hiện và hô hấp nhân tạo nhưng không cứu được cháu Duy./.

 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục