Thương vong do cháy rừng tại Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha tăng mạnh

Cơ quan Bảo vệ dân sự quốc gia Bồ Đào Nha cho biết tổng số người thiệt mạng do cháy rừng trong các ngày 15 và 16/10 tại nước này đã lên tới 27 người và khoảng 51 người bị thương.
Thương vong do cháy rừng tại Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha tăng mạnh ảnh 1Nhân viên cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy rừng ở Vigo, tây bắc Tây Ban Nha ngày 15/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cơ quan Bảo vệ dân sự quốc gia Bồ Đào Nha cho biết tổng số người thiệt mạng do cháy rừng trong các ngày 15 và 16/10 tại nước này đã lên tới 27 người và khoảng 51 người bị thương.

Đây được coi thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất tại Bồ Đào Nha kể từ sau vụ cháy hôm 17/6 tại khu vực Pedrogao Grande, cách thủ đô Lisbon khoảng 150km về phía Đông Bắc, khiến 64 người thiệt mạng và hơn 250 người bị thương.

Người phát ngôn Cơ quan Bảo vệ dân sự quốc gia của Bồ Đào Nha Patricia Gaspar​ cho biết các nhân viên cứu hỏa vẫn đang nỗ lực khống chế "giặc lửa" với 145 đám cháy, trong đó có 32 đám cháy ở mức nghiêm trọng. Bồ Đào Nha cũng đã đề nghị các nước châu Âu và Maroc hỗ trợ dập lửa.

Trước đó, chỉ riêng ngày 15/10 đã ghi nhận 443 đám cháy rừng trên lãnh thổ Bồ Đào Nha. Hơn 6.000 lính cứu hỏa đã nỗ lực dập tắt hơn 100 đám cháy rừng. Nhiều xa lộ và tuyến đường sắt phải đóng cửa, dân cư ở hàng chục ngôi làng phải đi sơ tán. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố và có hiệu lực đến 20 giờ (giờ địa phương) ngày 16/10.

Tính từ đầu năm đến nay, hơn 260.000 hécta rừng ở Bồ Đào Nha đã bị hỏa hoạn thiêu rụi, tăng gấp đôi so với mức trung bình hàng năm ở nước này.

Cũng liên quan đến tình hình hỏa hoạn, gió mạnh lên tới 90 km/giờ do bão Ophelia gây ra đã khiến các đám cháy rừng lan rộng ở khắp miền Tây Bắc Tâu Bam Nha, làm ít nhất 6 người thiệt mạng, cư dân nhiều thị trấn phải đi sơ tán, nhiều tuyến đường bộ, đường sắt và hàng chục trường học phải đóng cửa.

Giới chức địa phương cho biết hiện vẫn còn hơn 100 đám cháy hoành hành tại riêng khu vực này, trong đó 67 đám cháy chưa được kiểm soát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục