Thủy điện Trị An tăng gấp 3 lưu lượng xả nước để điều tiết hồ chứa

Để điều tiết hồ chứa, Công ty Thủy điện Trị An đã điều chỉnh tăng lưu lượng xả từ 150m3/s lên 300m3/s vào lúc 15 giờ ngày 18/9, đồng thời tiếp tục tăng lưu lượng xả lên 450m3/s vào 9 giờ ngày 19/9.
Thủy điện Trị An tăng gấp 3 lưu lượng xả nước để điều tiết hồ chứa ảnh 1Hồ thủy điện Trị An. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Từ 9 giờ, ngày 19/9, Công ty Thủy điện Trị An đã tăng gấp 3 lượng nước qua cửa xả tràn để điều tiết hồ chứa.

Theo đơn vị này, từ 7 giờ đến 10 giờ ngày 18/9, lưu lượng nước từ thượng nguồn sông Đồng Nai về hồ đạt 1.700m3/s.

Lưu lượng nước xả qua đập tràn và chạy máy là 1.000m3/s, trong khi mực nước hồ chứa đạt cao trình 61,1m và đang tiếp tục gia tăng.

[Nước từ thượng nguồn về lớn, thủy điện Trị An xả lũ điều tiết hồ chứa]

Để điều tiết hồ chứa, Công ty Thủy điện Trị An đã điều chỉnh tăng lưu lượng xả từ 150m3/s lên 300m3/s vào lúc 15 giờ ngày 18/9, đồng thời tiếp tục tăng lưu lượng xả lên 450m3/s vào 9 giờ ngày 19/9.

Với lượng xả này, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du sông Đồng Nai đạt 1.300m3/s.

Trong khi đó, theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, hiện nay đỉnh triều trên sông Đồng Nai đang xuống.

Dự báo, lúc 20 giờ ngày 19/9, mực nước sông Đồng Nai tại trạm Biên Hòa sẽ xuống 1,62m, trên mức báo động 1.

Theo nhận định, mặc dù Công ty Thủy điện Trị An tăng gấp 3 lưu lượng xả nước qua đập tràn, tuy nhiên do đỉnh triều đang xuống nhanh, do đó ít có khả năng gây ngập lụt cho vùng hạ du sông Đồng Nai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục