Tiền Giang: Hơn một nửa học viên bỏ trốn đã trở lại cơ sở cai nghiện

Sáng 20/11, 119 học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy Tiền Giang đã bỏ trốn, một số học viên đã lấy quần áo, xe đạp, xe gắn máy của những hộ dân sống gần đó để thay đổi và lẩn trốn.
Tiền Giang: Hơn một nửa học viên bỏ trốn đã trở lại cơ sở cai nghiện ảnh 1Cơ sở cai nghiện ma túy nơi các học viên bỏ trốn. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Bé Ba, Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy (Sở lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang) cho biết tới 17 giờ ngày 20/11, đã có 66/119 học viên bỏ trốn được đưa về cơ sở.

Trước đó, khoảng hơn 10 giờ sáng 20/11, 119 học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy ùa ra ngoài cổng và bỏ trốn.

Dù đội ngũ cán bộ đã cố gắng ngăn cản nhưng do số lượng học viên cai nghiện quá đông, nên không thể ngăn chặn được. Sau khi rời khỏi cơ sở cai nghiện ma túy, số học viên này chia thành nhiều nhóm và đi nhiều hướng.

[14 học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy ở Lạng Sơn bỏ trốn]

Trên đường đi, một số học viên đã lấy quần áo, xe đạp, xe gắn máy của những hộ dân sống gần đó để thay đổi và lẩn trốn.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an tỉnh Tiền Giang đã được điều động, chốt chặn đảm bảo an ninh trật tự và truy tìm những học viên lẩn trốn.

Chiều cùng ngày, một số học viên bỏ trốn đã được lực lượng chức năng và gia đình vận động, đưa trở lại cơ sở cai nghiện ma túy.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục truy tìm, vận động những học viên còn lại trở về cơ sở cai nghiện ma túy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục