Tiếp diễn các cuộc biểu tình phản đối quyết định của Mỹ về Jerusalem

Làn sóng biểu tình phản đối việc Tổng thống Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel bước sang ngày thứ 5 liên tiếp trong khi dư luận thế giới tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ với Palestine.
Tiếp diễn các cuộc biểu tình phản đối quyết định của Mỹ về Jerusalem ảnh 1Người biểu tình Palestine ném đá vào binh sỹ Israel tại thành phố Nablus, Khu Bờ Tây ngày 10/12. (Nguồn: THX/TTXVN)

Làn sóng biểu tình phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel đã bước sang ngày thứ 5 liên tiếp ở khu vực Trung Đông trong khi đó dư luận thế giới tiếp tục có phản ứng trái chiều đối với quyết định gây tranh cãi này của Mỹ.

Theo hãng tin Pháp AFP, trong ngày 11/12, các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn tại Liban với sự tham gia của hàng nghìn người. Trong khi đó, tại thủ đô Tehran của Iran, hàng trăm người theo đường lối bảo thủ cũng đã tuần hành phản đối Israel và quyết định của Mỹ.

Đụng độ giữa những người Palestine và lực lượng an ninh Israel cũng đã xảy ra tại thành phố Ramallad ở Bờ Tây do Israel kiểm soát, Hebron và Dải Gaza.

Theo Hội Chữ thập đỏ quốc tế, đã có 27 người Palestine bị thương trong các vụ đụng độ này.

Các cuộc biểu tình của người Palestine phản đối Israel và quyết định của Mỹ về Jerusalem cho đến nay tuy có giảm so với đỉnh điểm ngày 8/12, hai ngày sau khi nhà lãnh đạo Mỹ đơn phương công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và ra lệnh chuyển Đại sứ quán Mỹ tới đây, song giới chuyên gia lo ngại các cuộc biểu tình quy mô lớn sẽ tái diễn vào cuối tuần này.

[Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo căng thẳng gia tăng tại Trung Đông]

Trong khi đó, dư luận thế giới tiếp tục chỉ trích quyết định của Tổng thống Trump, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chính quyền Palestine trong vấn đề này.

Phát biểu tại Cairo khi đang ở thăm Ai Cập, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh quyết định của Mỹ "gây mất ổn định", đồng thời kêu gọi nối lại cuộc hòa đàm giữa Israel và Palestine vốn đã đình trệ trong thời gian dài.

Trong cuộc họp báo chung sau đó với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan ở Ankara, nhà lãnh đạo Nga cho rằng tuyên bố của Tổng thống Mỹ có thể "làm chệch hướng" các nỗ lực kiến tạo hòa bình tại Trung Đông.

Trong khi đó, theo Tân Hoa xã, giới chức Maroc và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tái khẳng định lập trường ủng hộ người dân Palestine. Trong phiên họp ngày 11/12, Quốc hội Maroc chỉ trích quyết định của Tổng thống Trump, coi động thái này của Mỹ là một sự vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Liên hợp quốc.

Quốc hội Maroc cảnh báo quyết định của Mỹ có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đối với tình hình an ninh và hòa bình tại khu vực Trung Đông.

Cùng ngày, Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng UAE Mohammed Al-Maktoum ra tuyên bố khẳng định quy chế hợp pháp của Jerusalem cũng như quyền của người dân Palestine phải được quyết định thông qua thương lượng - đối thoại quốc tế.

Ông nhấn mạnh quy chế Jerusalem luôn là yếu tố cốt lõi của tiến trình hòa bình, là động lực chính thúc đẩy sự ổn định ở khu vực Trung Đông. Theo ông, mọi mưu toan phá vỡ quy chế của Jerusalem cũng đều là hành động kích động các phần tử cực đoan.

Trong khi đó, ngày 11/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc gặp với ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) và Ủy viên phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU Federica Mogherini ở Brussels (Bỉ), bày tỏ mong muốn "tất cả hoặc hầu hết" các nước sẽ ủng hộ và theo sau Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Nhà lãnh đạo Israel tuyên bố quyết định của Mỹ là một bước đi lịch sử mở ra các triển vọng hòa bình. Tuy nhiên, bà Mogherini đã thẳng thừng từ chối.

Dự kiến, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) sẽ nhóm họp khẩn cấp vào ngày 13/12 theo đề xuất của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan để thảo luận về việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Israel chiếm đóng miền Đông Jerusalem trong chiến tranh năm 1967, và đơn phương tuyên bố toàn bộ thành phố là thủ đô của Israel vào năm 1980 bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế.

Hôm 6/12 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, đảo ngược chính sách được chính quyền Mỹ thực thi trong hàng thập kỷ qua, theo đó quy chế đối với thành phố này phải được quyết định thông qua đàm phán với người Palestines.

Động thái này của ông Trump đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ tại khắp các vùng lãnh thổ Palestine và các nước Arab cũng như sự chỉ trích gay gắt của nhiều nước trên thế giới coi đây là một bước đi nguy hiểm đối với tiến trình hòa bình Trung Đông và dập tắt hy vọng của người Palestine về một nhà nước độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục