Tiếp tục hỗ trợ nhân lực, thiết bị chống dịch cho TP.HCM, An Giang

Chiều 1/10, 32 viên chức y tế của tỉnh Cao Bằng đã lên đường hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19; tỉnh An Giang cũng tiếp nhận thêm nhiều khẩu trang, bộ xét nghiệm, máy thở từ Tập đoàn Phương Trang.
Tiếp tục hỗ trợ nhân lực, thiết bị chống dịch cho TP.HCM, An Giang ảnh 1Lễ tiễn đoàn cán bộ y tế tình nguyện tỉnh Cao Bằng lên đường giúp Thành phồ Hồ Chí Minh chống dịch, chiều 1/10/2021. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Chiều 1/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ xuất quân đưa tiễn Đoàn cán bộ y tế lên đường hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19 đợt 3.

Đoàn công tác gồm 32 viên chức y tế (13 bác sỹ, 14 điều dưỡng, 2 kỹ thuật y, 1 kỹ thuật viên, 1 dược sỹ, 1 hộ sinh), đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng.

Trước khi lên đường, tất cả các thành viên trong đoàn đã được tập huấn, hướng dẫn quy trình chuyên môn, kỹ thuật và các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần xung kích tình nguyện, cống hiến của cán bộ, nhân viên ngành Y tế tham gia đoàn công tác. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các thành viên trong đoàn phát huy trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương và phẩm chất “lương y như từ mẫu,” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chống dịch.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đoàn công tác thực hiện nghiêm các quy định chuyên môn, quy trình kỹ thuật trong phòng, chống dịch bệnh; chấp hành sự điều phối, phân công của Bộ Y tế và cơ quan y tế địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

[Ngày 1/10: Số ca tử vong tại TP.HCM giảm xuống mức 2 con số]

Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm, động viên, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách để các cán bộ, nhân viên y tế của đoàn công tác yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ.

Trước đó, Cao Bằng đã tổ chức hai đoàn cán bộ y tế tình nguyện đến Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch. Các cán bộ y tế tình nguyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về tỉnh và đang được chăm sóc sức khỏe, theo dõi y tế.

Chiều 1/10, Sở Y tế tỉnh An Giang tổ chức tiếp nhận trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 với tổng kinh phí hơn 50 tỷ đồng, do Tập đoàn Phương Trang-Futa Group hỗ trợ.

Tập đoàn Phương Trang hỗ trợ tỉnh An Giang 50 máy trợ thở HFNC, 1.400 máy tạo oxy lưu lượng cao, 10.000 bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên, 4.000 đồ bảo hộ, 300.000 găng tay y tế, 2.000 khẩu trang 3M.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền nhấn mạnh đây là nguồn hỗ trợ vật tư y tế có ý nghĩa, góp phần giúp ngành Y tế địa phương chống dịch, cứu sống người bệnh, giảm tỷ lệ tử vong, không để bệnh nhân chuyển nặng.

Đến nay, Tập đoàn Phương Trang đã hỗ trợ An Giang hơn 57 tỷ đồng trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19, với mong muốn góp phần cùng tỉnh sớm đưa cuộc sống người dân nhanh chóng trở lại bình thường mới./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục