Tiếp tục triển khai thí điểm chế định Thừa phát lại

Từ kết quả khả quan qua thực hiện thí điểm tại TPHCM, Quốc hội đã ra nghị quyết tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.
Ngày 2/8, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừaphát lại tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết 36/2012/QH13của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lạivà Quyết định số 510/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đềán “Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.”

Bộ trưởng BộTư pháp Hà Hùng Cường, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế địnhThừa phát lại chủ trì Hội nghị.

Thể chế hóa chủ trương củaĐảng, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 24/2008/QH12 về thi hành Luậtthi hành án dân sự, trong đó quy định việc thực hiện thí điểm chế địnhThừa phát lại. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2009/NĐ-CP về tổchức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố HồChí Minh.

Theo đó, Thừa phát lại là người có đủ các tiêu chuẩn do phápluật quy định, được Nhà nước bổ nhiệm để làm các công việc về thi hànhán dân sự (bao gồm xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp thi hànhBản án, Quyết định theo yêu cầu của đương sự); tống đạt giấy tờ của Tòaán và của Cơ quan Thi hành án dân sự cho đương sự; lập vi bằng (ghi nhậnsự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quanhệ pháp lý khác) và làm các công việc khác theo quy định của pháp luậtcó liên quan.

Từ kết quả khả quan qua thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 36/2012/QH13về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

Thứtrưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đức Chính- Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉđạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại nêu rõ Nghị quyết số 36của Quốc hội đã xác định 3 nội dung chính: giao Chính phủ trực tiếp tổchức thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại một số tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 24 đến hết ngày31/12/2015 và tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm đểbáo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2015.

Chính phủ quy định cụ thểvà tổ chức thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại. Các tổ chức Thừaphát lại đã được thành lập và hoạt động theo Nghị quyết 24 được tiếptục hoạt động từ ngày 1/7/2012 cho đến khi Quốc hội có quyết định mới.Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trongphạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện và hướngdẫn thi hành Nghị quyết này.

Xác định trách nhiệm chính trongtổ chức thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại của Chính phủ, Bộ Tưpháp tham mưu trình Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục thực hiện thíđiểm chế định Thừa phát lại” và phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao vàViện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, ngành liên quan triển khai cáccông việc cần thiết.

Đề án xác định rõ việc tiếp tục thực hiện hiệu quảviệc thí điểm chế định Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh; mở rộngviệc thí điểm chế định Thừa phát lại từ 12 đến 15 tỉnh, thành phố Trungương; thống nhất chủ trương, kế hoạch thí điểm Thừa phát lại; sửa đổi,bổ sung, hoàn thiện thể chế phục vụ việc mở rộng thí điểm…

Phátbiểu tại Hội nghị, Trưởng ban Chỉ đạo Hà Hùng Cường đánh giá nhữngthành công bước đầu trong thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ ChíMinh là tiền đề quan trọng trong việc tiếp tục thực hiện thí điểmchế định Thừa phát lại. Ông Hà Hùng Cường thẳng thắn cho rằng cònmột số nội dung, công việc thực hiện chậm so với tiến độ yêu cầu củaĐề án do lúng túng về quy trình thủ tục và sự phối kết hợp giữacác cơ quan hữu quan chưa chặt chẽ.

Trưởng ban Chỉ đạo Hà Hùng Cườngđề nghị từ nay đến cuối năm cần nhanh chóng phê duyệt Đề án thí điểm chếđịnh Thừa phát lại tại các địa phương được lựa chọn thực hiện thí điểm;ban hành các văn bản tạo hành lang pháp lý để thực hiện thí điểm…

Tại Hội nghị, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án dân sựHoàng Sỹ Thành đã giới thiệu Kế hoạch Công tác của Ban Chỉ đạo thực hiệnthí điểm chế định Thừa phát lại. Đại diện một số tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương thực hiện thí điểm trình bày “Đề án thực hiện thí điểmchế định Thừa phát lại” tại địa phương mình…/.

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội: Động lực dẫn dắt Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định 40 năm qua, đổi mới tư duy lý luận luôn đi trước một bước. Nhờ vậy đất nước ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để tự chủ chiến lược, tự hào, tự tin, tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.