Tìm kiếm, cứu nạn các thuyền viên trên tàu cá bị chìm ngoài khơi

Bốn thuyền viên trên tàu cá QB 98253 TS bị chìm ngoài vùng biển khơi đã được một tàu cá địa phương cứu nạn kịp thời và đưa vào bờ an toàn.
Tìm kiếm, cứu nạn các thuyền viên trên tàu cá bị chìm ngoài khơi ảnh 1Các thuyền viên được các tàu cá địa phương khai thác hải sản gần đó phát hiện, cứu vớt và đưa vào bờ an toàn. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Ngày 9/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết bốn thuyền viên trên tàu cá QB 98253 TS bị chìm ngoài vùng biển khơi đã được một tàu cá địa phương cứu nạn kịp thời và đưa vào bờ an toàn.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, đã thực hiện tiếp nhận người, tiến hành kiểm tra sức khỏe, thăm hỏi động viên tinh thần các thuyền viên của tàu gặp nạn.

Hiện tình trạng sức khỏe các thuyền viên cơ bản đã ổn định và được lực lượng chức năng bàn giao về gia đình, địa phương.

[Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cứu nạn một ngư dân mất tích dưới biển]

Trước đó, vào 22 giờ ngày 8/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh nhận được tin tàu cá QB 98253 TS do ông Lê Xuân Tiến (sinh năm 1981, ở phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng cùng 3 thuyền viên trên tàu không may gặp nạn và bị sóng đánh chìm lúc 19 giờ tại tọa độ 17 độ 34 phút vĩ độ Bắc, 107 độ 5 phút kinh độ Đông, cách Cửa Gianh khoảng 38 hải lý về phía Đông Nam.

Ngay khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo đơn vị duy trì liên lạc với thuyền trưởng các tàu để chủ động về mọi mặt; đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động ứng cứu, tiếp nhận.

Tại thời điểm tàu cá của ông Lê Xuân Tiến gặp nạn, tất cả 4 thuyền viên trên tàu đã may mắn được tàu cá QB 93711 TS do ông Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1976, trú tại thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) khai thác hải sản gần đó đã phát hiện và đến cứu vớt kịp thời.

Sau đó, toàn bộ các thuyền viên của tàu cá gặp nạn được chuyển sang tàu của ông Nguyễn Văn Đức (ở xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) và đưa vào bờ an toàn.

Tìm kiếm, cứu nạn các thuyền viên trên tàu cá bị chìm ngoài khơi ảnh 2Trong ảnh: Lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh tiến hành đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe của các thuyền viên. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn phối hợp cùng Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi và lực lượng biên phòng địa phương thông qua hệ thống thông tin liên lạc yêu cầu các tàu thuyền đánh bắt xung quanh tàu câu mực bị đâm chìm tổ chức tìm kiếm ngư dân mất tích và hỗ trợ ngư dân bị nạn.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ cùng ngày (9/9), tại vùng biển cách đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) khoảng 82 hải lý về phía Đông Đông Bắc, cách mũi Vũng Tàu 195 hải lý về phía Đông Đông Bắc, tàu câu mực QNg 95618 TS, công suất 380 CV của ngư dân xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã bị một tàu hàng lạ đâm chìm, khiến 2 ngư dân bị thương và 1 người mất tích.

Tàu QNg 95618 TS (chủ tàu là Bùi Văn Nghĩa, 52 tuổi, trú ở xã Bình Chánh) bị đâm chìm khi đang hành nghề trên biển, trên tàu có 27 lao động.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, tàu cá của ngư dân Phú Yên (PY 96734 TS) đã đến ứng cứu ngư dân trên tàu câu mực của Quảng Ngãi và đưa 26 ngư dân lên tàu, trong đó có 2 ngư dân bị thương nặng vùng đầu, ngư dân còn lại đang mất tích được xác định là Bùi Văn Lượng (45 tuổi, trú ở xã Bình Chánh).

Tàu cá của ngư dân Phú Yên đã đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ đưa các thuyền viên bị nạn về bờ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục