Tìm thấy gần 50 bộ hài cốt liệt sỹ ở Quảng Ngãi

Chiều 22/9, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã xác định được 47 bộ hài cốt cùng nhiều vật dụng cá nhân của các anh hùng liệt sỹ.
Như tin đã đưa, sáng 21/9, tại thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi,Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Hành và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã khaiquật hố chôn tập thể bộ đội quân giải phóng hy sinh trong thời kháng chiến chốngMỹ cứu nước.

Sau hai ngày khai quật, đến chiều 22/9, các cơ quan chức năng đã xác địnhđược 47 bộ hài cốt cùng nhiều vật dụng trang bị cá nhân của các anh hùng liệtsỹ.

Bằng phương pháp kết hợp giữa các nhân chứng còn sống, các di vật và biện phápkhác, các cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của 8 anh hùng liệt sỹ,trong đó có những người có đủ thông tin về danh tính và địa phương như Huỳnh Chí(Chiến), Nguyễn Danh Tuệ (ở thị trấn Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ) và Huỳnh Trinh ởhuyện Tư Nghĩa.

Đây chính là các liệt sĩ của đơn vị đặc công C506 A Bộ chỉ huy quân sự tỉnhQuảng Ngãi, đã anh dũng hy sinh khi tấn công vào quận lỵ Nghĩa Hành vào đêm mùng1, rạng sáng 2/1/1968.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Đình Nghiệp, nguyên Đại đội phó đạiđội đặc công C506A cho biết: Sở dĩ đơn vị bị tổn thất nặng như vậy là trước lúcchuẩn bị khai hỏa cuộc tấn công vào quận lỵ Nghĩa Hành của nguỵ quyền Sài Gòn,một mũi đặc công đã vướng phải mìn và bại lộ. Toàn bộ đội hình chiến dấu của tanằm trong tầm pháo của địch.

Tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng các anh hùng liệtsĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh vào ngày 25/9 tới.

Chỗ các anh hùng liệt sĩnằm hơn 40 năm qua sẽ được xây dựng bia kỷ niệm để tưởng nhớ các anh và nhằmgiáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ./.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội: Động lực dẫn dắt Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định 40 năm qua, đổi mới tư duy lý luận luôn đi trước một bước. Nhờ vậy đất nước ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để tự chủ chiến lược, tự hào, tự tin, tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.