Tỉnh Hà Nam gửi tặng đồng bào miền Trung gần 2 tỷ đồng

Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam đã phát động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.
Tỉnh Hà Nam gửi tặng đồng bào miền Trung gần 2 tỷ đồng ảnh 1Lãnh đạo tỉnh Hà Nam ủng hộ đồng bào miền Trung ngay trong lễ phát động. (Nguồn: baohanam.com.vn)

Sáng 23/10, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam đã phát động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

Dự lễ phát động có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Quốc Huy; các thành viên trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị, thành phố.

Tỉnh Hà Nam gửi tặng đồng bào miền Trung gần 2 tỷ đồng ảnh 2Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Quốc Huy kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ. (Nguồn: baohanam.com.vn)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy cho biết ngay từ ngày 15/10, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, đoàn công tác tỉnh Hà Nam thông qua Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã trao kinh phí ủng hộ đồng bào 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam số tiền 800 triệu đồng (mỗi tỉnh 200 triệu đồng).

Trong ngày 23/10, tỉnh Hà Nam tiếp tục gửi kinh phí 1,1 tỷ đồng ủng hộ các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Tỉnh Hà Nam gửi tặng đồng bào miền Trung gần 2 tỷ đồng ảnh 3Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Hà Nam tiếp nhận tiền ủng hộ đồng bào miền Trung của cán bộ, nhân dân các địa phương trong tỉnh. (Nguồn: baohanam.com.vn)

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Quốc Huy cảm ơn sự đóng góp tích cực của các cơ quan, tổ chức cá nhân và các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ.

Khẳng định đây là đợt mưa lũ gây thiệt hại nặng nề nhất đối với đồng bào miền Trung trong suốt mấy chục năm qua, làm cho hàng nghìn hộ dân mất nhà, ngập lụt, mất mát tài sản, ảnh hưởng vô cùng lớn đến đời sống sinh kế. Đau thương nhất là hàng trăm người đã thiệt mạng...

Với truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kêu gọi các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung cả vật chất và tinh thần để họ có điều kiện khắc phục tổn thất, khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tỉnh Hà Nam gửi tặng đồng bào miền Trung gần 2 tỷ đồng ảnh 4Lãnh đạo tỉnh Hà Nam ủng hộ đồng bào miền Trung ngay trong lễ phát động. (Nguồn: baohanam.com.vn)

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu tham dự đã ủng hộ số tiền trên 300 triệu đồng.

Trong những ngày tới, các địa phương tiếp tục công tác vận động ủng hộ đồng bào miền Trung hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục