Các thanh niên tình nguyện đã thực hiện "ba cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùnglàm việc) với bà con tại đây.
Ngày đầu tiên đến với xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, các thanh niên tình nguyệnđã được làm quen với các gia đình, giao lưu với các thanh niên trong xã, tìmhiểu phong tục tập quán địa phương. Chính quyền và bà con các dân tộc trong xãrất phấn khởi vì lần đầu tiên có đoàn thanh niên tình nguyện đến giúp đỡ.
Đoàn thanh niên tình nguyện và bà con đã có buổi trò chuyện trong khôngkhí thân mật, ấm cúng. Họ đã được 10 gia đình địa phương tiếp nhận như người controng gia đình, mỗi gia đình có một thanh niên Việt Nam và một thanh niênCanada.
Trong thời gian tới tại xã Nam Mẫu, các thanh niên tình nguyện hỗ trợgiảng dạy tiếng Anh cho học sinh, thanh thiếu nhi trong xã; phối hợp với Đoànthanh niên xã tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như làm đẹp đườnglàng, ngõ xóm, nhà văn hóa, trồng cây, giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình cóhoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bìnhđẳng giới, bạo lực gia đình và phòng chống HIV/AIDS, các hoạt động thể dục thểthao, cùng làm việc với bà con.
Hoạt động này của thanh niên Việt Nam và Canada là chương trình giao lưutrong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HồChí Minh và Tổ chức Thanh niên thế giới với mong muốn nâng cao năng lực cho tìnhnguyện viên và đổi mới, làm phong phú thêm hình thức hoạt động tình nguyện hướngvề vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, hỗ trợ cộng đồng.
Đây là dịp để thanh niên hai nước có dịp gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu vănhóa, phong tục tập quán, con người hai nước; đồng thời là hoạt động ý nghĩa, tạođiều kiện cho thanh niên Việt Nam có cơ hội giao tiếp với người bản địa, nângcao vốn tiếng Anh để phục vụ học tập, công tác.
Chương trình giao lưu kết thúc vào ngày 2/11./.