Tình nguyện viên tôn giáo ở TP.HCM hỗ trợ tuyến đầu chống dịch

Sự tham gia tích cực, không nề hà gian khổ, hiểm nguy của các tình nguyện viên tôn giáo đã góp phần giảm tải áp lực công việc cho lực lượng y tế trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19.
Tình nguyện viên tôn giáo ở TP.HCM hỗ trợ tuyến đầu chống dịch ảnh 1Các tình nguyện viên tôn giáo lên đường hỗ trợ tuyến đầu chống dịch hồi cuối tháng Bảy. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chiều 18/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ xuất quân (đợt 6) cho 23 tình nguyện viên là chức sắc, chức việc, đồng bào tôn giáo tham gia hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Trong đợt này, 4 Phật tử và 19 tu sỹ, nữ tu Công Giáo sẽ lên đường tham gia phục vụ công tác phòng, chống dịch cùng các y bác sỹ, lực lượng hỗ trợ tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương và Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 đa tầng quận Tân Bình.

Dự lễ xuất quân tình nguyện viên Phật giáo tổ chức tại chùa Giác Ngộ, quận 10, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn các các chức sắc, chức việc, đồng bào tôn giáo đã nêu cao tinh thần thiện nguyện, xả thân tham gia hỗ trợ y bác sỹ, lực lượng tuyến đầu chống dịch, thể hiện truyền thống “tốt đời đẹp đạo” của tôn giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc.

Theo bà Tô Thị Bích Châu, sự tham gia tích cực, không nề hà gian khổ, hiểm nguy của các tình nguyện viên tôn giáo tại các bệnh viện điều trị COVID-19 đã góp phần giảm tải áp lực công việc cho lực lượng y tế trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 và là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với lực lượng tuyến đầu cũng như chính các bệnh nhân, tạo nên sức mạnh đẩy lùi, chiến thắng COVID-19.

Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng thường trực Học viện Phật học Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng nhóm điều phối tình nguyện Phật giáo cho biết 4 tình nguyện viên Phật giáo lên đường đợt này được tuyển chọn từ 180 người đăng ký, đủ điều kiện mới của Sở Y tế về sức khỏe là đã tiêm 2 mũi vaccine và có đủ thời gian sinh kháng thể chống virus SARS-CoV-2.

Trong thời gian tới, sẽ có thêm nhiều tình nguyện viên Phật giáo hội đủ tiêu chuẩn tiếp tục lên đường bổ sung vào đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ tuyến đầu chống dịch.

Dặn dò các tình nguyện viên trước lúc lên đường làm nhiệm vụ, Thượng tọa Thích Nhật Từ đề nghị các tình nguyện viên cần nêu cao tâm lĩnh để giúp đỡ bệnh nhân, đem đến cho bệnh nhân liệu pháp tinh thần để vượt qua bệnh tật.

Sự tham gia của các tình nguyện viên, ngoài giá trị chức năng y tế, còn góp phần hỗ trợ tinh thần, giúp các bệnh nhân nhân ổn định tâm lý, vững tin vào cuộc sống, hỗ trợ việc phục hồi của các bệnh nhân trong cuộc chiến với COVID-19.

[Tri ân tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch]

Tại lễ đón 19 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tại Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 đa tầng quận Tân Bình, Linh mục Đào Nguyên Vũ, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam đã động viên tinh thần, chúc các tu sỹ, nữ tu Công giáo tiếp tục giữ vững ngọn lửa tình nguyện, nêu cao tinh thần bác ái, phụng sự để hỗ trợ các y, bác sỹ chăm sóc bệnh nhân như chính người thân của mình.

Trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp, các hoạt động tình nguyện là rất cần thiết, rất đáng trân trọng, góp phần hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tại các khu điều trị, góp thêm nguồn lực cho công tác điều trị bệnh nhân COVID-19.

Từ đợt xuất quân đầu tiên vào ngày 22/7 đến nay, đã có 567 tình nguyện viên là chức sắc, chức việc, đồng bào tôn giáo đã xung phong tham gia phục vụ tại Bệnh viện hồi sức chuyên sâu COVID-19, Bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị COVID-19 số 10, 12, 16, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Quận 7 số 1, Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương và Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 đa tầng quận Tân Bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục