Tổ chức buổi tọa đàm xúc tiến thương mại tại Đức

Khoảng 30 đại diện doanh nghiệp người Việt đã tham dự buổi tọa đàm xúc tiến thương mại và công nghiệp tại thành phố Rostock, Đức.
Tại thành phố Rostock, Cộng hòa Liên bang Đức, Thương vụ Đạisứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức vừa phối hợp cùng các tổ chức, hộiđoàn và doanh nghiệp người Việt ở địa phương tổ chức buổi tọa đàm xúc tiếnthương mại và công nghiệp.

Mặc dù thời tiết không thuận, tuyết rơi dày đặc, song khoảng 30 doanh nhân,đại diện doanh nghiệp người Việt ở thành phố Rostock, vùng lân cận và tại bangMecklenburg - Vorpommern đã tới dự buổi tọa đàm.

Phát biểu khai mạc, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Đức NguyễnThiện Bình nhấn mạnh buổi tọa đàm được tổ chức với tinh thần "chân tình, cởi mở,đầm ấm nhưng phải mang lại hiệu quả thiết thực" đối với cộng đồng doanh nghiệpViệt Nam tại địa phương, qua đó giúp các doanh nghiệp có thông tin, nắm bắt cơhội kinh doanh, giúp tăng khả năng kết nối với các doanh nghiệp trong nước.

Buổi tọa đàm cũng nhằm lắng nghe phản ánh của bà con về tình hình kinh doanh,những khó khăn cần tháo gỡ, cũng như những kiến nghị, đề xuất của các doanhnghiệp người Việt ở địa phương với trong nước, với Bộ Công Thương, đặc biệt liênquan tới việc kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước và xuất khẩu hàng hóa củaViệt Nam sang Đức và châu Âu thông qua các doanh nghiệp người Việt.

Tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Thiện Bình đã thông tin tới bà con tình hìnhphát triển kinh tế tại Việt Nam, quan hệ thương mại Việt Nam-EU, Việt Nam-Đứctrong năm 2012 và triển vọng năm 2013. Theo ông tiềm năng hợp tác giữa Việt Namvới EU và Đức rất lớn; các doanh nghiệp người Việt có cơ hội lớn khi Việt Nam vàĐức đã trở thành đối tác chiến lược và họ chính là cầu nối để thúc đẩy mối quanhệ kinh tế-thương mại hai bên.

Tại buổi tọa đàm, đại diện các doanh nghiệp đã cởi mở bày tỏ những khó khăntrong công việc kinh doanh, những tồn tại trong việc liên kết với các doanhnghiệp trong nước trong việc nhập khẩu hàng hóa từ trong nước đảm bảo số lượng,chất lượng và các quy định của sở tại; cùng phân tích những thuận lợi, khó khănkhi hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường Đức, các biện pháp nhằm thúc đẩy xuấtkhẩu hàng hóa Việt Nam vào thị trường Đức và EU.

Cũng tại buổi tọa đàm, cộng đồng doanh nghiệp Việt ở địa phương mong muốnnhận được sự quan tâm mạnh mẽ hơn của Thương vụ, của Bộ Công Thương, bày tỏ sựsẵn sàng làm cầu nối để kết nối giữa các doanh nghiệp của Đức và doanh nghiệpcủa người Việt với trong nước, qua đó thúc đẩy việc đưa hàng hóa Việt Nam vàoĐứcvà EU.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Đỗ Văn Bào, đại diện cho doanh nghiệp và cộngđồng người Việt ở Rostock, đã bày tỏ sự vui mừng và hoan nghênh sáng kiến củaThương vụ trong việc lần đầu tiên tổ chức buổi tọa đàm xúc tiến thương mại vàcông nghiệp, mang lại những thông tin thiết thực, bổ ích, hiệu qủa cho các doanhnghiệp người Việt ở địa phương với các cơ hội phát triển và kết nối với cácdoanh nghiệp ở trong nước.

Với khoảng 1.200 người, Cộng đồng người Việt Nam tại Rostock và khu vực lâncận phần lớn là những công nhân lao động hợp tác trước đây ở lại, có tình cảmgắn bó sâu nặng với quê hương; hiện đa phần bà con ổn định cuộc sống, hội nhậpsâu rộng vào xã hội sở tại. Cộng đồng doanh nghiệp người Việt ở địa phương chủyếu là doanh nghiệp tự kinh doanh các ngành nhà hàng, hoa, quả, bán buôn, bán lẻhàng may mặc, thực phẩm châu Á./.

Thanh Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Bánh mỳ Nếm với phần nhân đầy đặn, chuẩn hương vị Sài Gòn. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Hương vị bánh mỳ Việt tại Hong Kong

Bánh mỳ từ lâu đã là món ăn quen thuộc trong thực đơn của các nhà hàng Việt Nam tại Hong Kong, “sánh vai” cùng những cái tên nổi tiếng khác như phở, bún hay nem cuốn.