Tổ chức Cây Hòa bình nỗ lực hỗ trợ rà phá bom mìn

Từ năm 1995 đến nay, Tổ chức Cây Hòa bình đã hỗ trợ tháo dỡ và phá hủy khoảng 64.000 vật liệu nổ, làm sạch trên 138ha đất nhiễm mìn.
Tổ chức Cây Hòa bình nỗ lực hỗ trợ rà phá bom mìn ảnh 1Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị thuộc Tổ chức Cây Hòa bình Việt Nam xử lý một quả bom hơn 500kg còn sót lại sau chiến tranh. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Ngày 4/4, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội Việt-Mỹ Nguyễn Tâm Chiến đã tiếp Đoàn đại biểu của Tổ chức “Peace Tree Vietnam” (Tổ chức Cây Hòa bình) do ông Robert Stokes làm Trưởng đoàn nhân dịp đoàn thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 22/3-4/4.

Tại buổi tiếp, ông Robert Stokes cho biết, mục đích chuyến thăm của đoàn lần này là tìm hiểu tình hình Việt Nam và quan hệ Việt-Mỹ, hậu quả chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam thông qua các cuộc gặp làm việc với một số cơ quan tổ chức của Việt Nam, giao lưu, tiếp xúc nhân dân, cựu chiến binh Việt Nam, kết hợp thăm thực tế dự án của Tổ chức Cây Hòa bình tại Quảng Trị.

Đoàn thăm, làm việc tại Hà Nội, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam.

Chủ tịch Nguyễn Tâm Chiến đã giới thiệu về tình hình Việt Nam hiện nay, các hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, trong đó có Hội Việt-Mỹ trong hoạt động thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam-Mỹ, trong đó có tổ chức Cây Hòa bình.

Chủ tịch Nguyễn Tâm Chiến đã đánh giá cao những đóng góp tích cực tổ chức Cây Hòa bình trong công tác rà phá bom mìn tại thành phố Đông Hà, Quảng Trị thời gian qua.

Chia sẻ về những nỗ lực của Việt Nam trong giải quyết hậu quả chiến tranh suốt nhiều năm qua, Chủ tịch Nguyễn Tâm Chiến bày tỏ thời gian tới, Tổ chức Cây Hòa bình sẽ tiếp tục quan tâm tới nhu cầu nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, tổ chức Cây Hòa bình tiếp tục ủng hộ, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước nói riêng và quan hệ hai nước nói chung.

Tại buổi tiếp, các đại biểu trong đoàn bày tỏ sự quan tâm tới các dự án mà Tổ chức Cây Hòa bình đã thực hiện từ 1995 đến nay tại miền Trung và cho biết sẽ tiếp tục chương trình vận động tìm thêm nguồn vốn cho các dự án đang thực hiện tại miền Trung Việt Nam.

Tính từ năm 1995 đến nay, Tổ chức Cây Hòa bình đã hỗ trợ tháo dỡ và phá hủy khoảng 64.000 vật liệu nổ, làm sạch trên 138ha đất nhiễm mìn.

Bên cạnh đó còn rất nhiều việc làm mang tính nhân đạo như xây dựng nhà trẻ, trường học, thư viện, nhà ở... để tiếp tục những nỗ lực xây dựng nhịp cầu hòa bình, hữu nghị.

Trong các chuyến thăm năm 2011 và 2012, Tổ chức Cây hòa bình đã làm cuốn phim tài liệu dài khoảng 45 phút với tên gọi ''Soldier’s Sanctury'' (Tạm dịch là ''Nơi bình yên của người lính'') với nội dung kể về suy nghĩ của một cựu binh Mỹ về cuộc chiến ở Việt Nam và nguyện vọng được hòa giải, hàn gắn, làm bạn với nhân dân Việt Nam và cùng chung tay khắc phục hậu quả chiến tranh, hướng tới tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục