Tổ chức Hồi giáo IS thừa nhận thực hiện vụ tấn công sân bay Kabul

Hãng tin AMAQ của IS ngày 27/9 thừa nhận tiến hành một số vụ nổ nhằm vào khu vực trong và xung quanh sân bay Kabul, Afghanistan, một vài giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Kabul.
Tổ chức Hồi giáo IS thừa nhận thực hiện vụ tấn công sân bay Kabul ảnh 1Hiện trường một vụ tấn công liều chết bằng bom xe gần sân bay Kabul. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, hãng tin AMAQ của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đưa tin IS ngày 27/9 đã thừa nhận tiến hành một số vụ nổ nhằm vào khu vực trong và xung quanh sân bay Kabul của Afghanistan, một vài giờ sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đến Kabul.

Hãng tin trên cho biết "những người xâm nhập" đã sử dụng tên lửa SPG-9 và súng cối để tấn công.

[Tên lửa rơi ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Afghanistan]

Hiện vẫn chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại và ông Mattis không ở gần sân bay Kabul khi các tên lửa tấn công.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Najib Danish thông báo một tên lửa đã rơi xuống gần sân bay Kabul, ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tới thủ đô Kabul để tiến hành các cuộc đàm phán./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục