Tòa án Brazil trả tự do cho cựu Chánh Văn phòng Nội các Jose Dirceu

Tòa án Tối cao Brazil trả tự do cho ông Jose Dirceu, người từng bị kết án tội tham nhũng sau khi giữ chức Chánh Văn phòng Nội các Brazil dưới thời cưu Tổng thống Lula da Silva.
Tòa án Brazil trả tự do cho cựu Chánh Văn phòng Nội các Jose Dirceu ảnh 1Cảnh sát hộ tống cựu Chánh văn phòng Nội các José Dirceu đến trụ sở cảnh sát liên bang ở Curitiba hồi tháng 8/2015. (Nguồn: EPA)

Tòa án Tối cao Brazil ngày 4/3 đã ra lệnh trả tự do cho ông Jose Dirceu, người từng bị kết án vì tội tham nhũng sau khi giữ chức Chánh Văn phòng Nội các Brazil dưới thời cưu Tổng thống Lula da Silva.

Ông Dirceu bị bắt giữ từ năm 2015 do bị cáo buộc liên quan đến vụ án tham nhũng lớn có tên là Car Wash.

Hồi tháng 5/2016, ông Dirceu bị kết án 32 năm tù giam vì tội nhận hối lộ, rửa tiền và cấu kết với tội phạm.

Các thẩm phán của Tòa án Tối cao Brazil đã tiến hành bỏ phiếu với kết quả 3 phiếu ủng hộ và 2 phiếu chống lại việc trả tự do cho ông Dirceu, đồng thời cho rằng bản án trên vẫn chưa được tòa án cấp cao chấp thuận.

Việc ông Dirceu được trả tự do được coi là đòn mạnh đối với các công tố viên đang điều tra vụ tham nhũng Car Wash, vốn được coi là vụ án tham nhũng lớn nhất trong lịch sử Brazil.

Chiến dịch điều tra này đã gây chấn động chính trường Brazil. Hơn 100 cá nhân đã bị kết tội tham nhũng, rửa tiền và thành lập băng đảng, trong đó có hàng chục lãnh đạo từ các tập đoàn xây dựng và kỹ thuật hàng đầu Brazil.

[Đảng đối lập tại Brazil yêu cầu các bộ trưởng nghi tham nhũng từ chức]

Khoảng 50 chính trị gia, trong đó có nhiều nghị sỹ và thống đốc bang, nằm trong diện bị điều tra. Theo cảnh sát, đường dây này đã dùng khoảng 4 tỷ USD hối lộ hàng loạt chính trị gia và quan chức lãnh đạo Tập đoàn Petrobras./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.