Tòa án Brazil triệu tập cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva

Ông Lula da Silva, người bị cáo buộc tham nhũng và rửa tiền, với mức án gần 10 năm tù, đã trả lời câu hỏi của thẩm phán Moro trong vòng 2 giờ, tại thành phố Curitiba.
Tòa án Brazil triệu tập cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva ảnh 1 Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tại một sự kiện ở thành phố Rio de Janeiro ngày 12/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 13/9, cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva đã có mặt tại tòa án theo triệu tập của thẩm phán liên bang Sergio Moro, người thụ lý điều tra vụ bê bối tham nhũng khồng lồ của Tập đoàn dầu khí quốc gia Brazil Petrobras.

Ông Lula - người bị cáo buộc tham nhũng và rửa tiền, với mức án gần 10 năm tù, đã trả lời câu hỏi của thẩm phán Moro trong vòng 2 giờ, tại thành phố Curitiba.

Đây là lần thứ 2 ông Lula bị tòa án triệu tập để trả lời các câu hỏi liên quan tới các cáo buộc tham nhũng. Lần thứ nhất diễn ra vào tháng Năm năm vừa qua và kéo dài trong 5 giờ.

Ông Lula bị cáo buộc nhận hối lộ với số tiền lên tới 4,2 triệu USD thông qua các khoản tiền xây dựng trụ sở Viện Lula và một bất động sản tại bang Sao Paulo.

Hơn 1.500 cảnh sát đã được huy động để đảm bảo an ninh cho phiên chất vấn ông Lula. Trong khi đó, hơn 5.000 người ủng hộ ông Lula đã có mặt bên ngoài tòa án nhằm bày tỏ tình đoàn kết với chính trị gia nổi tiếng này, ứng cử viên sáng giá của cuộc bầu cử tổng thống năm 2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.