Tòa án Campuchia giữ nguyên mức án đối với 11 nhân vật đối lập

Tòa Phúc thẩm Campuchia đã giữ nguyên mức án đối với 11 thành viên và các nhân vật ủng hộ đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP), đảng đối lập chính bị giải thể tại nước này.
Tòa án Campuchia giữ nguyên mức án đối với 11 nhân vật đối lập ảnh 1Ông Kem Sokha tại một sự kiện ở Phnom Penh ngày 7/12/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/5, Tòa Phúc thẩm Campuchia đã giữ nguyên mức án đối với 11 thành viên và các nhân vật ủng hộ đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP), đảng đối lập chính đã bị giải thể tại nước này.

Thẩm phán Plang Samnang cho biết Tòa Phúc thẩm đã quyết định giữ nguyên phán quyết của Tòa án Phnom Penh, theo đó 11 nhân vật trên tiếp tục bị giam giữ.

[Ủy ban bầu cử Campuchia bắt đầu tuyên truyền về cuộc tổng tuyển cử]

Trước đó, năm 2014, các đối tượng trên bị tuyên án từ 7 năm đến 20 năm tù giam sau khi cố tình mở lại địa điểm biểu tình được chỉ định duy nhất tại Campuchia, có tên “Công viên Tự do” vào tháng 7 cùng năm đó.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Campuchia chuẩn bị cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 29/7 tới.

Trong cuộc tổng tuyển cử này, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền của Thủ tướng Samdech Hun Se được dự báo sẽ tiếp tục giành chiến thắng, khi mà đảng đối lập lớn nhất CNRP đã bị Tòa án Tối cao nước này ra tuyên bố giải thể hồi tháng 11/2017 sau khi Chủ tịch CNRP là Kem Sokha bị bắt giữ với cáo buộc phản quốc; đồng thời 118 thành viên cấp cao đảng này bị cấm hoạt động chính trị trong vòng 5 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục