Tôn vinh 75 điển hình tiên tiến Công an Nhân dân làm theo lời Bác

Tại Chương trình, khán giả có dịp giao lưu với 75 gương điển hình tiên tiến Công an Nhân dân học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy và thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng và Bác Hồ.
Tôn vinh 75 điển hình tiên tiến Công an Nhân dân làm theo lời Bác ảnh 1Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng kỷ niệm chương và hoa cho 75 gương điển hình tiên tiến Công anh nhân dân học tập, làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy được tôn vinh tại buổi lễ. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Tối 13/5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh (Nghệ An), Bộ Công an tổ chức Chương trình giao lưu, tôn vinh điển hình tiên tiến Công an Nhân dân làm theo lời Bác "Hoa tháng 5 dâng Người."

Tham dự Chương trình có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương cùng 24 đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc 24 Công an đơn vị, địa phương về dự Liên hoan; 75 gương điển hình tiên tiến Công an Nhân dân học tập, làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy.

[Giới thiệu nhiều hiện vật tại triển lãm Công an làm theo lời Bác]

Nhìn lại 75 năm một chặng đường, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ; sự đùm bọc, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương và bạn bè quốc tế, lực lượng Công an Nhân dân đã đoàn kết thống nhất, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Lực lượng Công an đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược về bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; cùng với nhân dân cả nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, góp phần đưa kháng chiến thành công, đẩy mạnh công cuộc đổi mới và đối ngoại của đất nước.

Việc học tập, rèn luyện và làm theo Sáu điều Bác dạy đã trở thành những phong trào thi đua rộng lớn, trọng tâm, xuyên suốt, "kim chỉ nam" cho mọi hành động trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân.

Trong quá trình thực hiện lời Bác dạy, đã có rất nhiều tấm gương tiêu biểu, tập thể tiêu biểu trên cả nước thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Chương trình "Hoa tháng 5 dâng Người" là chương trình hướng tới Chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Công an Nhân dân học tập và thực hiện 6 điều dạy của Bác và chào mừng các đoàn nghệ thuật Công an Nhân dân về tham gia hội thi Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an Nhân dân lần thứ XII.

Chương trình được thực hiện tại 4 điểm cầu truyền hình: Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, Làng Sen quê Bác (Nghệ An), Đất Mũi (Cà Mau), Lũng Cú (Hà Giang).

Tại Chương trình, khán giả có dịp giao lưu với 75 gương điển hình tiên tiến Công an Nhân dân học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy và thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu; tình yêu quê hương đất nước; truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân; tuyên truyền, quảng bá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào "Công an Nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy," phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"; ca ngợi người chiến sỹ Công an Nhân dân cơ sở vì bản làng bình yên, bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục