Tôn vinh hành động dũng cảm cứu 4 người của Trung úy Thái Ngô Hiếu

Trung úy Thái Ngô Hiếu đã từng tham gia 39 vụ cứu nạn, cứu hộ; cứu sống được 11 người, tìm kiếm được 37 thi thể nạn nhân, tham gia di chuyển hơn 50 hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn.
Tôn vinh hành động dũng cảm cứu 4 người của Trung úy Thái Ngô Hiếu ảnh 1Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm vượt bậc từ Trung úy lên Đại úy kể từ ngày 10/4 đối với Trung úy Thái Ngô Hiếu. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)

Ngày 12/4, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng cấp bậc hàm sỹ quan nghiệp vụ từ Trung úy lên Đại úy và Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đối với Trung úy Thái Ngô Hiếu (sinh năm 1989, cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Đồng Nai).

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã biểu dương, khen ngợi hành động mưu trí, dũng cảm, thể hiện tinh thần quyết đoán, nhanh nhẹn, kỹ năng nghiệp vụ bài bản và thể lực phi thường của Trung úy Thái Ngô Hiếu.

Trung úy Thái Ngô Hiếu trực tiếp cứu được 4 người bị đuối nước trong tình trạng nguy kịch ngày 10/4 tại bãi biển thuộc xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Hành động này được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân cả nước khen ngợi, biểu dương; có tác dụng nêu gương trong toàn lực lượng công an nhân dân, tạo hình ảnh đẹp về người chiến sỹ công an nhân dân trong lòng nhân dân.

[Chủ tịch nước khen ngợi những tấm gương dũng cảm cứu người]

Trong quá trình công tác, Trung úy Thái Ngô Hiếu đã từng tham gia 39 vụ cứu nạn, cứu hộ; cứu sống được 11 người, tìm kiếm được 37 thi thể nạn nhân, tham gia di chuyển hơn 50 hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn, trục vớt 1 xe tải cùng nhiều tang vật các vụ án hình sự dưới giếng sâu và lòng sông.

Năm 2021, Trung úy Hiếu là điển hình trong phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy được Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an khen thưởng.

Trước đó, Trung úy Thái Ngô Hiếu được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, khen ngợi vì đã có hành động dũng cảm, cứu được nhiều người đang bị đuối nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục