Tổng thống Donald Trump sẽ cùng cảnh sát, quân đội tuần tra thủ đô

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/8 cho hay ông dự định tuần tra thủ đô Washington D.C, cùng với cảnh sát địa phương và Vệ binh Quốc gia, vào tối cùng ngày.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia được triển khai tại thành phố Los Angeles, bang California (Mỹ) ngày 8/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng Vệ binh Quốc gia được triển khai tại thành phố Los Angeles, bang California (Mỹ) ngày 8/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/8 cho hay ông dự định tuần tra thủ đô Washington D.C, cùng với cảnh sát địa phương và Vệ binh Quốc gia, vào tối cùng ngày.

Phát biểu với ông Todd Starnes, người dẫn chương trình phát thanh bảo thủ của hãng Newsmax, Tổng thống Trump chia sẻ: “Tôi nghĩ tôi sẽ ra đó tối nay, tất nhiên cùng với cảnh sát và quân đội. Chúng tôi sẽ cùng làm việc. Vệ binh Quốc gia xuất sắc. Mấy ngày qua, họ làm rất tốt.”

Trước đó cùng ngày, Nhà Trắng thông báo hơn 600 người đã bị bắt kể từ khi đặc vụ liên bang được điều tới D.C hôm 7/8. Trong số người bị bắt, có 251 người nhập cư đang ở Mỹ bất hợp pháp.

Nhiều người đã chỉ trích việc Tổng thống Trump đưa đặc vụ liên bang và quân đội tới thủ đô, viện dẫn dữ liệu cho thấy tỉ lệ tội ác bạo lực ở thành phố này năm ngoái giảm và năm nay tiếp tục giảm.

Theo kết quả thăm dò của Washington Post/Schar School công bố hôm 20/8, đại đa số cư dân D.C phản đối Tổng thống Trump cố giành quyền kiểm soát cảnh sát thủ đô.

Đáng chú ý, 61% cư dân D.C cảm thấy ít an toàn hơn kể từ khi đặc vụ liên bang và Vệ binh Quốc gia xuất hiện ở thành phố này theo lệnh của Tổng thống. Trong khi đó, 38% cảm thấy an toàn hơn hoặc không thấy có gì khác.

Hôm 11/8 vừa qua, Tổng thống Trump ký sắc lệnh yêu cầu thị trưởng D.C tạm thời giao quyền kiểm soát Sở Cảnh sát DC (MPD) cho chính quyền liên bang. Song song đó, ông thúc ép Quốc hội cho phép kiểm soát cảnh sát D.C lâu hơn luật cho phép là 30 ngày.

Sau khi chánh biện lý D.C nộp đơn kiện hôm 15/8 vừa qua, chính quyền của ông Trump đã chấp nhận không giành quyền kiểm soát MPD, nhưng bà Pam Bondi, Bộ trưởng Tư pháp, yêu cầu MPD hợp tác với đặc vụ di trú liên bang bất chấp luật lệ của thành phố này.

Ngoài việc giành quyền kiểm soát MPD, ông Trump còn triển khai Vệ binh Quốc gia ở D.C để giải quyết tình trạng mà ông gọi là tội ác bạo lực lan tràn ở thủ đô nước Mỹ, bất chấp Bộ Tư pháp (DOJ) đầu năm nay (thời Tổng thống Joe Biden) công bố tỉ lệ tội ác ở thành phố này hồi năm ngoái giảm xuống thấp nhất trong 30 năm qua.

Tuy nhiên, DOJ thời Tổng thống Trump không tin dữ liệu đó, nên đang điều tra MPD có gian lận dữ liệu nhằm làm cho tỉ lệ tội ác ở thủ đô nước Mỹ có vẻ thấp hơn thực tế hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: nsw)

Mỹ: Nổ lớn tại nhà máy lọc dầu bang Texas

Tối 23/3, một vụ nổ lớn kèm hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu của bang Texas (Mỹ), tạo ra cột lửa và khói đen bốc cao, nguyên nhân ban đầu được cho là sự cố kỹ thuật tại một đơn vị xử lý.

Người dân tiếp nhiên liệu cho xe ôtô tại một trạm xăng ven đường cao tốc ở Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Giá dầu Brent đã tăng trở lại trên 100 USD/thùng

Các chuyên gia kinh tế nhận định, ngay cả khi căng thẳng có thể hạ nhiệt sau tuyên bố của Tổng thống Trump, giá dầu sẽ tăng trở lại mức 110 USD/thùng cho đến khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại.

Cảnh mất điện tại La Habana, Cuba. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.