Tổng thống Mỹ cáo buộc Trung Quốc tìm cách tác động bầu cử Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc Trung Quốc tìm cách tác động tới cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ sắp tới của Mỹ bằng cách nhắm vào những người ủng hộ ông.
Tổng thống Mỹ cáo buộc Trung Quốc tìm cách tác động bầu cử Mỹ ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng. (Nguồn: EFE/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/9 đã cáo buộc Trung Quốc tìm cách tác động tới cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ sắp tới của Mỹ bằng cách nhằm vào nguồn ủng hộ chính trị của ông trong cuộc chiến tranh thương mại đang leo thang giữa hai cường quốc này.

Trên tài khoản Twitter, ông Trump viết: "Trung Quốc đã công khai tuyên bố rằng họ sẽ tích cực tìm cách tác động và thay đổi cuộc bầu cử của chúng tôi bằng cách tấn công những người nông dân, chủ trại nuôi gia súc và các công nhân công nghiệp vì sự trung thành của họ đối với tôi."

[Trung Quốc khiếu nại lên WTO về gói thuế quan mới của Mỹ]

Ông Trump đã đưa ra phát biểu trên một ngày sau khi ông tuyên bố áp thuế bổ sung 10% đối với các hàng hóa trị giá 200 tỷ USD nhập của Trung Quốc bắt đầu từ ngày 24/9 tới. Trung Quốc tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả ngay lập tức quyết định nói trên của Mỹ. Cùng ngày, Trung Quốc cũng đã khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về gói thuế quan mới nhất này của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục