Tổng thống Mỹ thông báo thời điểm hoàn tất rút quân khỏi Afghanistan

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 8/7 thông báo sứ mệnh quân sự của Mỹ tại Afghanistan sẽ kết thúc vào ngày 31/8, gần 20 năm sau điểm khởi đầu.
Tổng thống Mỹ thông báo thời điểm hoàn tất rút quân khỏi Afghanistan ảnh 1Binh sỹ Mỹ thuộc Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế tuần tra ở tỉnh Logar, Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP/Sputniknews, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 8/7 thông báo sứ mệnh quân sự của Mỹ tại Afghanistan sẽ kết thúc vào ngày 31/8, gần 20 năm sau điểm khởi đầu. 

Phát biểu với phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden khẳng định quân đội Mỹ đã "đạt được" các mục tiêu của mình tại Afghanistan, làm suy yếu mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và ngăn chặn nhiều cuộc tấn công nhằm vào Mỹ.

Ông nói: "Chúng ta không tới Afghanistan để kiến quốc."

Ông chủ Nhà Trắng cũng bày tỏ tin tưởng vào quân đội Afghanistan, đồng thời cho rằng việc Taliban giành được quyền lực tại quốc gia Nam Á này không phải là tất yếu.

Ông Biden nêu rõ: "Tôi không tin tưởng Taliban, nhưng tôi tin vào năng lực của quân đội Afghanistan."

Theo ông, ở thời điểm hiện tại, Taliban đang có tiềm lực quân sự mạnh nhất kể từ năm 2001, thời điểm Mỹ bắt đầu tiến vào Afghanistan. 

[Mỹ khẳng định quá trình rút quân khỏi Afghanistan hoàn thành hơn 90%]

Tổng thống Biden cũng bác bỏ thông tin cho rằng cộng đồng tình báo Mỹ đánh giá chính phủ Afghanistan sẽ sụp đổ.

Ông khẳng định "điều này không đúng. Họ (tình báo Mỹ) chưa đưa ra kết luận... Chính phủ Afghanistan rõ ràng có khả năng giữ vững chính phủ."

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục viện trợ nhân đạo và quân sự cho Afghanistan sau khi rút quân khỏi nước này.

Ông cũng cho hay Washington dự kiến duy trì hiện diện ngoại giao tại Afghanistan, cũng như đảm bảo an ninh cho sân bay quốc tế Kabul và theo đuổi một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt bạo lực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.