Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega bác bỏ khả năng bầu cử sớm

Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega đã bác bỏ việc bầu cử sớm theo yêu cầu của những biểu tình đối lập ở đất nước có hơn 200 người thiệt mạng do bất ổn kể từ tháng Tư tới nay.
Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega bác bỏ khả năng bầu cử sớm ảnh 1Tổng thống Daniel Ortega. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AFP, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega ngày 7/7 đã bác bỏ việc bầu cử sớm theo yêu cầu của những biểu tình đối lập ở đất nước có hơn 200 người thiệt mạng do bất ổn kể từ tháng Tư tới nay.

Phát biểu trước những người ủng hộ, Tổng thống Ortega nhấn mạnh: "Đây là những quy định trong Hiến pháp của nước Cộng hòa Nicaragua và được người dân thông qua. Không dễ dàng thay đổi những quy định đó trong một sớm một chiều bởi vì một nhóm những kẻ âm mưu đảo chính có ý định làm vậy."

[Đối thoại hòa bình tại Nicaragua đổ vỡ lần thứ 3 trong vòng một tháng]

Ngày 7/7, Liên minh Quốc gia vì Công lý và Dân chủ ở Nicaragua quyết định lùi cuộc tuần hành ban đầu được dự định vào ngày 5/7 tới ngày 14/7, và kêu gọi một cuộc tổng đình công toàn quốc trong vòng 24 giờ vào ngày 13/7 tới. Mục tiêu của liên minh đối lập này là tiếp tục bám giữ đường phố với yêu sách đòi bầu cử sớm và lật đổ chính quyền hiện tại bằng nỗ lực làm đứt gãy thể chế.

Trong khi đó, Tổng thống Daniel Ortega khẳng định lập trường có thể đưa lên bàn đàm phán bất kể vấn đề nào, kể cả bầu cử sớm, khi và chỉ khi các hành vi bạo lực và chia cắt đường phố chấm dứt hoàn toàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.