Tổng thống Venezuela khẳng định cam kết đối thoại với phe đối lập

Tổng thống Maduro nhấn mạnh đối thoại là con đường duy nhất để đảm bảo hòa bình cho người dân Venezuela cũng như giải quyết những khó khăn kinh tế và đập tan âm mưu đảo chính nghị quyền.
Tổng thống Venezuela khẳng định cam kết đối thoại với phe đối lập ảnh 1 Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong cuộc họp ở Caracas ngày 26/10. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 27/10, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro khẳng định thiện chí của Chính phủ tiến hành đối thoại với phe đối lập nhằm khắc phục cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế hiện nay tại nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, trong bài phát biểu tại một hoạt động ở thủ đô Caracas được truyền hình trực tiếp, Tổng thống Maduro nhấn mạnh đối thoại là con đường duy nhất để đảm bảo hòa bình cho người dân Venezuela, cũng như giải quyết những khó khăn kinh tế hiện nay và đập tan âm mưu đảo chính nghị quyền, do phe cánh hữu cực đoan đối lập thúc đẩy.

Tổng thống Maduro cho biết phe đối lập đã ký vào thỏa thuận tham dự đàm phán chính trị vào ngày 30/10, do Tòa thánh Vatican và Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) thúc đẩy, cũng như kêu gọi phe đối lập thực hiện cam kết nói trên "một cách có trách nhiệm."

Ông khẳng định sẽ có mặt tại đảo Margarita vào cuối tuần này để tham gia đối thoại, đồng thời nhấn mạnh Hội đồng Quốc phòng Venezuela, cơ quan cố vấn cao nhất mới được triệu tập, sẽ có nhiệm vụ tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng xã hội, kinh tế và chính trị, góp phần củng cố nền dân chủ và khuyến khích sản xuất.

Bên cạnh đó, ông Maduro cũng thông báo đã ký quyết định tăng 40% lương tối thiểu cho người lao động từ 22.575 lên 27.091 Bolivar (tương đương 2.792 USD theo tỷ giá thấp nhất của nhà nước) kể từ ngày 1/11 tới.

Đây là lần thứ 4 trong năm nay, Chính phủ Venezuela tăng lương cho người lao động, sau khi đã tăng 52% vào tháng 1, 35% vào tháng 5 và 93% vào tháng Chín.

Cùng ngày, Thư ký điều hành liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) đối lập Jesús Torrealba tuyên bố phe này sẽ tham dự đối thoại chính trị vào ngày 30/10 tới. Phát biểu trên đài phát thanh, ông Torrealba thông báo quyết định của MUD tham dự đối thoại nhằm tìm ra giải pháp khẩn cấp cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở Venezuela.

Tuyên bố của ông Torrealba được đưa ra chỉ một ngày sau khi thủ lĩnh đối lập Henrique Capriles, hai lần ứng cử viên Tổng thống, khẳng định sẽ không tham gia đàm phán với Chính phủ.

Trong khi đó, Quốc hội Venezuela, do phe đối lập chiếm đa số, đã tiến hành phiên họp xem xét việc thúc đẩy phiên tòa chính trị nhằm bãi nhiệm Tổng thống Maduro.

Trong khi phiên họp diễn ra, hàng nghìn người ủng hộ Chính phủ đã tập trung ở bên ngoài trụ sở Quốc hội, phản đối âm mưu đảo chính của phe đối lập.

Tổng thống Maduro đã được mời tới để điều trần trong phiên họp này về trách nhiệm của người đứng đầu nhà nước trước cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, song ông cho biết sẽ không tới dự.

Nghị sỹ Héctor Rodríguez, người đứng đầu nhóm nghị sỹ Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) cầm quyền tại Quốc hội, tuyên bố quyết định đưa ông Maduro ra xét xử không có giá trị bởi Hiến pháp không quy định.

Phản ứng về tình hình Venezuela, Tổng thư ký UNASUR Ernesto Samper đánh giá cao thiện chí đối thoại của Chính phủ và phe đối lập Venezuela.

Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest tuyên bố Mỹ tiếp tục "quan ngại" về tình hình hiện nay tại Venezuela, đồng thời hối thúc các bên giải quyết bất đồng thông qua đối thoại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.