Tổng thống Venezuela triệu hồi Đại sứ tại Brazil về nước

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã cho triệu hồi đại sứ nước này tại Brazil về nước để thảo luận về những diễn biến tại chính trường Brazil.
Tổng thống Venezuela triệu hồi Đại sứ tại Brazil về nước ảnh 1Đại sứ Venezuela Alberto Castellar tại Brazil. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Hãng truyền hình Mỹ Latinh Telesur ngày 14/5 đưa tin Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã cho triệu hồi đại sứ nước này tại Brazil về nước để thảo luận về những diễn biến tại chính trường Brazil.

Phát biểu trong một phiên họp nội các, Tổng thống Maduro thông báo ông đã có cuộc gặp với Đại sứ Alberto Castellar để đánh giá cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra tại Brazil.

Ngày 12/5 vừa qua, Thượng viện Brazil đã bỏ phiếu thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Dilma Rouseff liên quan tới cáo buộc vi phạm luật ngân sách quốc gia. Theo đó, bà Rouseff tạm thời bị đình chỉ chức Tổng thống trong 180 ngày để chờ phán quyết cuối cùng của phiên luận tội, đồng thời toàn bộ nội các của bà bị giải tán.

Phó Tổng thống Brazil Michel Temer đã chính thức trở thành Tổng thống lâm thời nước này và đã công bố thành phần nội các mới.

Trong một tuyên bố đăng tải trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Venezuela gọi tiến trình luận tội bà Dilma Rousseff tại Brazil là "một cuộc đảo chính," đồng thời kêu gọi chính phủ các nước trong khu vực lên án động thái này và khẳng định "mọi hành động chống lại Brazil là chống lại châu Mỹ."

 

Trong khi đó, Tổng thống El Salvador Salvador Sánchez Ceren cùng ngày khẳng định quốc gia Trung Mỹ này không công nhận chính phủ lâm thời tại Brazil và có kế hoạch rút đại sứ khỏi nước này.

Người đứng đầu nhà nước El Salvador coi hành động truất quyền bà Rousseff là một âm mưu thao túng chính trị và cảnh báo về "một phương thức đảo chính mới" đe dọa nền dân chủ trên thế giới, đặc biệt là tại Nam Mỹ.

Cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Brazil được coi là một trang tồi tệ nhất trong lịch sử quốc gia Nam Mỹ này. Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) và nhiều nước khu vực đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về những diễn biến chính trị mới nhất tại Brazil./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.