Ông Ghosn, 64 tuổi, người Brazil, được biết đến là người có công đầu trong việc xây dựng liên danh Nissan, Renault và Mitsubishi đã bị bắt với nhiều cáo buộc liên quan đến gian lận tài chính, trốn thuế...
Ông Carlos Ghosn đòi bồi thường trong vụ kiện cáo buộc Nissan cùng với 2 công ty khác và 12 cá nhân nhiều tội danh như phỉ báng danh dự, vu khống và bôi nhọ, cũng như làm giả bằng chứng.
Một quan chức giấu tên tại tòa án cho biết Thẩm phán Imad Qabalan đã thẩm vấn cựu Chủ tịch Ghosn trước sự chứng kiến của đại diện pháp lý của ông này về nội dung trong lệnh truy nã.
Lệnh truy nã liên quan đến khoản tiền hơn 15 triệu euro bị nghi là tiền thanh toán giữa liên minh Renault-Nissan của ông Ghosn với công ty Suhail Bahwan Automobiles (SBA) của Oman.
Greg Kelly nhận án 6 tháng tù treo với tội danh giúp cựu Chủ tịch của Nissan che giấu thu nhập bất hợp pháp trong vụ bê bối gây chấn động ngành sản xuất ôtô vào cuối năm 2018.
Khi đang là nghị sỹ của Nghị viện châu Âu, bà Rachida Dati được cho là đã nhận phí luật sư 900.000 euro (1 triệu USD) từ cựu Chủ tịch tập đoàn sản xuất ôtô Renault-Nissan, ông Carlos Ghosn.
Michael Taylor, 60 tuổi, cựu binh Mỹ sẽ bị phạt 2 năm 10 tháng tù giam trong khi con trai là Peter Taylor, 28 tuổi, bị đề nghị mức án 2 năm 6 tháng tù giam.
Ông Carlos Ghosn - người có hộ chiếu Pháp, Liban và Brazil, cựu Chủ tịch tập đoàn sản xuất ôtô Renault-Nissan, bị nhà chức trách Nhật Bản bắt giữ vào tháng 11/2018 với các cáo buộc gian lận tài chính.
Mỹ đã bàn giao cho các nhà chức trách Nhật Bản hai cha con người Mỹ bị cáo buộc giúp cựu Chủ tịch tập đoàn Nissan Carlos Ghosn, bỏ trốn khỏi Nhật Bản hồi năm 2019.
Hai cha con Taylor không phủ nhận việc giúp cựu Chủ tịch Nissan bỏ trốn, song cho rằng không thể bị dẫn độ do những gì mà họ bị buộc tội không phải là một tội danh theo luật pháp Nhật Bản.
Nhật Bản khẳng định các chuyên gia đã đưa ra ý kiến dựa trên nguồn thông tin hạn chế và các cáo buộc thiên vị, thay vì hiểu biết chính xác về hệ thống tư pháp của Nhật Bản.
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Nissan Carlos Ghosn đã tổ chức họp báo quảng bá về các khóa học kinh doanh mới tại Đại học Holy Spirit of Kaslik (USEK) phía Bắc thủ đô Beirut của Liban.
Các tài liệu được trình lên tòa án liên bang ở Massachusetts cho thấy Anthony Ghosn gửi cho Peter Taylor, số tiền 500.000 USD tiền kỹ thuật số theo nhiều đợt thông qua một nền tảng gọi là Coinbase.
Các công tố viên Mỹ cho biết ông Carlos Ghosn hồi năm ngoái đã chuyển 862.500 USD cho một công ty được quản lý bởi một trong hai người đàn ông sau này đã tiếp tay cho ông trốn khỏi Nhật Bản.
Cựu cố vấn an ninh của lực lượng đặc nhiệm Mỹ Michael Taylor và con trai ông là Peter Taylor bị cáo buộc tiếp tay cho ông Ghosn bỏ trốn nhằm tránh bị xét xử các tội danh về sai phạm tài chính.
Cơ quan chức năng Mỹ đã bắt giữ một cựu lính đặc nhiệm và một người đàn ông khác vốn đang bị Nhật Bản truy nã vì giúp cựu Chủ tịch Tập đoàn Nissan Motor, ông Carlos Ghosn trốn khỏi Nhật Bản.
Trong tuyên bố của mình, Nissan cho biết những thiệt hại được tính toán trên cơ sở những chi phí mà hãng này phải gánh chịu vì những hành vi sai trái của ông Ghosn.
Nhật Bản đã phát lệnh bắt giữ 3 đối tượng là Michael Taylor - 59 tuổi, một cựu cố vấn an ninh của lực lượng đặc nhiệm Mỹ; Peter Taylor - 26 tuổi, con trai của Michael Taylor và George Zayek, 60 tuổi.
Trả lời phỏng vấn, cựu Chủ tịch hãng ôtô Nissan Carlos Ghosn cho biết đã chủ động sắp xếp thời điểm của vụ tẩu thoát trùng với kỳ nghỉ cuối năm tại Nhật Bản.
Hiện bà Carole đang ở Liban cùng với chồng sau khi ông Carlos Ghosn tuần trước trốn khỏi Nhật Bản trong thời gian được bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử về những sai phạm tài chính.
Cựu Chủ tịch tập đoàn Nissan Carlos Ghosn chỉ trích hệ thống tư pháp của Nhật Bản đã hoàn toàn lạc hậu và tuyên bố ông sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan tư pháp của Liban.
Cơ quan công tố Liban đã ban bố lệnh cấm đi lại đối với cựu Chủ tịch hãng ôtô Nissan Motor Carlos Ghosn, đồng thời yêu cầu nhà chức trách Nhật Bản bàn giao hồ sơ.
Cơ quan công tố Liban đã gửi lệnh triệu tập tới cựu Chủ tịch hãng ôtô Nissan Motor Carlos Ghosn liên quan tới lệnh truy nã của Interpol về các cáo buộc sai phạm tài chính của ông tại Nhật Bản.
Ông Carlos Ghosn cho rằng những cáo buộc tại Nhật Bản nhằm vào ông liên quan đến sai phạm tài chính là "vô căn cứ" và đã có sự "cấu kết" giữa Nissan và các công tố viên Nhật Bản.
Trả lời phỏng vấn báo Le Parisien của Pháp sau khi các công tố viên Nhật Bản công bố lệnh bắt giữ mình, bà Carole Ghos nhấn mạnh bà "không biết bất kỳ điều gì" về cuộc trốn thoát vừa qua của chồng.
Nhóm điều tra đặc biệt của các công tố viên cho biết bà Carole Ghosn bị tình nghi đã khai báo sai trong quá trình kiểm tra tư cách nhân chứng tại Tòa án quận Tokyo hồi tháng Tư năm ngoái.
Phán quyết của tòa án được đưa ra sau khi tòa đã chấp thuận yêu cầu của các công tố viên về việc hủy bỏ bảo lãnh của cựu Chủ tịch tập đoàn Nissan Motor Carlos Ghosn.
Một camera an ninh đã ghi lại được hình ảnh ông Ghosn một mình rời khỏi nhà riêng ở Tokyo trưa 29/12, tuy nhiên, chi tiết chính xác hành trình ông ra khỏi Nhật Bản hiện vẫn còn là điều bí ẩn.
Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Masako Mori nhấn mạnh rằng ông Carlos Ghosn đã trốn ra nước ngoài một cách trái pháp luật và đây là hành động tội phạm "không thể biện minh".