Toyota và Honda tiếp tục ngừng hoạt động tại các nhà máy ở Bắc Mỹ

Toyota kéo dài thời gian tạm ngừng hoạt động ở Bắc Mỹ đến ngày 17/4, thay vì ngày 3/4 như dự kiến ban đầu, trong khi Honda sẽ tạm ngừng hoạt động tại 10 nhà máy ở Mỹ và Canada đến 6/4 thay vì 30/3.
Toyota và Honda tiếp tục ngừng hoạt động tại các nhà máy ở Bắc Mỹ ảnh 1Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất ôtô của Toyota. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hai hãng sản xuất ôtô hàng đầu Nhật Bản là Toyota Motor Corp. và Honda Motor Co., ngày 26/3 thông báo họ sẽ kéo dài thời hạn tạm ngừng hoạt động tại các nhà máy ở Bắc Mỹ, giữa lúc nhu cầu dự kiến sẽ sụt giảm do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Toyota kéo dài thời gian tạm ngừng hoạt động ở Bắc Mỹ đến ngày 17/4, thay vì ngày 3/4 như dự kiến ban đầu.

Hãng chế tạo ôtô Nhật Bản này cho hay do dịch COVID-19 đang bùng phát cùng với sự sụt giảm nghiêm trọng về nhu cầu, hãng sẽ kéo dài thời hạn ngừng hoạt động sản xuất tại tất cả nhà máy ở Bắc Mỹ, bao gồm Canada, Mỹ và Mexico.

[Mỹ: Nhiều 'đại gia' ôtô đóng cửa nhà máy vì lo ngại dịch COVID-19]

Trong khi đó, Honda cho biết hãng sẽ tạm ngừng hoạt động tại 10 nhà máy ở Mỹ và Canada đến ngày 6/4, thay vì ngày 30/3 như kế hoạch ban đầu.

Theo Honda, động thái này được đưa ra là do nhu cầu trên thị trường ô tô giảm mạnh trước tác động của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế.

Ngoài ra, hai nhà máy của Honda tại Mexico cũng đã tạm ngừng hoạt động theo kế hoạch đến ngày 30/3, và hãng đang xem xét các bước đi tiếp theo trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang lây lan mạnh tại Mỹ.

Cùng ngày, Toyota cũng thông báo tạm ngừng hoạt động của nhà máy ở Nam Phi đến ngày 16/4 do lệnh hạn chế đi lại của chính quyền sở tại, giữa bối cảnh dịch COVID-19 lây lan nhanh tại quốc gia châu Phi này.

Toyota đã tạm ngừng hoạt động tại nhiều nhà máy trên toàn cầu cũng như ở Nhật Bản khi dịch COVID-19 bùng phát buộc các công nhân phải nghỉ việc, trong khi nhu cầu mua sắm ôtô toàn cầu giảm sút./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục