TP Hồ Chí Minh đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông

9 tháng của năm (từ 15/12/2025 đến hết 14/9/2026), trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra 1.280 vụ tai nạn giao thông, làm chết 655 người và bị thương 678 người. 

Lực lượng cảnh sát giao thông tham gia điều tiết giao thông trên đường Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung chiều 29/4. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Lực lượng cảnh sát giao thông tham gia điều tiết giao thông trên đường Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung chiều 29/4. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có chuyển biến tích cực, giảm sâu ở cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương; trên địa bàn thành phố không có “điểm đen” về tai nạn giao thông. Đây là nội dung được đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08), Công an Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp tại họp báo kinh tế, xã hội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, chiều 8/10.

Thượng tá Đỗ Xuân Hòa, Phó Trưởng phòng PC08, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 9 tháng của năm (từ 15/12/2025 đến hết 14/9/2026), trên địa bàn xảy ra 1.280 vụ tai nạn giao thông, làm chết 655 người và bị thương 678 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 15%, số người chết do tai nạn giao thông giảm 14,5% (giảm tuyệt đối 108 người) và số người bị thương giảm 21,5%.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông, phần lớn các vụ tai nạn xảy ra ở khu vực xa trung tâm, ví dụ như tỉnh lộ chiếm 46%, đường liên xã 30%. Về khung giờ, tập trung chủ yếu vào 18 giờ-24 giờ hằng ngày, tỉ lệ xảy ra tai nạn giao thông vào các ngày cuối tuần cũng cao hơn các ngày trong tuần.

Trước thực trạng đó, Phòng Cảnh sát giao thông đã xây dựng các kế hoạch chuyên đề, tập trung lực lượng vào những tuyến đường, khu vực, khung giờ, các ngày có tai nạn giao thông cao, triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông và hậu quả gây ra; tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức tham gia giao thông qua truyền thông, mạng xã hội, ký cam kết tuyên truyền với các công ty kinh doanh vận tải.

Công tác tuần tra kiểm soát được tổ chức thường xuyên. Lực lượng chức năng xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông như nồng độ cồn, đi không đúng làn đường, phần đường, chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ... với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Theo Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thi công, sửa chữa nhiều công trình, hạng mục, dự án lớn dẫn đến tình trạng một số tuyến đường phải rào chắn, thu hẹp lòng đường ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông. Phòng PC08 đã phối hợp Sở Xây dựng và Ủy ban Nhân dân các phường, xã khảo sát phương án đi lại thay thế cho người dân.

Tại các điểm thay đổi tổ chức giao thông, Phòng PC08 đề nghị các đơn vị thi công gắn đầy đủ các biển báo hiệu chỉ dẫn, treo các băng rôn từ xa để người tham gia giao thông nhận diện, biết được hướng di chuyển và phương án thay thế. Đơn vị cũng bố trí thường trực 100% cán bộ cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị chức năng, công an khu vực có mặt tại các điểm nóng, hay ùn ứ để giải quyết kịp thời các tình huống, không để xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đơn vị thi công tập trung máy móc, phương tiện thi công cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, tại vị trí Km162, đoạn qua thôn Tân Phú 2, xã Bảo Thuận, Lâm Đồng. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Mở rộng cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương lên 24,75m

Các đơn vị đang đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng và thi công các đoạn ưu tiên như mở đường công vụ, san gạt mặt bằng, xây dựng cầu cạn, thi công một số đoạn tuyến đã bàn giao mặt bằng