
Vụ lật xe khách ở Phú Yên: Danh tính nạn nhân tử vong
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Yên đã xác định được danh tính 3 nạn nhân tử vong trong vụ lật xe khách xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Sông Cầu vào rạng sáng cùng ngày.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Yên đã xác định được danh tính 3 nạn nhân tử vong trong vụ lật xe khách xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Sông Cầu vào rạng sáng cùng ngày.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện số 12/CĐ-TTg về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Xe khách biển kiểm soát 50H-35547 đang chạy theo tuyến Đà Nẵng-Đà Lạt, khi đến đoạn Quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu thì bị lật khiến 3 người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương.
Ban Quản lý dự án 2 đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương xử lý ngay việc bong bật khe co giãn trên tuyến cao tốc Quốc lộ 45-Nghi Sơn.
Vào hồi 10 giờ ngày 7/2, tại Km 157+740 Quốc lộ 6, địa phận xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong tại chỗ, xe ôtô và xe máy bị hư hỏng nặng.
Bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn, xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận, Quàng Văn Dẫn và Quàng Văn Tinh đã xúc phạm, hành hung tổ công tác khiến 1 cán bộ cảnh sát giao thông bị thương.
Vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy tại nút giao đường sắt với đường bộ ngã tư Chợ Đồn (Đồng Nai), đã khiến tàu hỏa phải dừng lại gần 1 giờ.
Sau một tháng thực hiện Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, tai nạn giao thông đường bộ chuyển biến rõ rệt, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước và thời gian trước liền kề.
Trong quá trình lưu thông từ Bình Định lên Gia Lai, xe container mang biển kiểm soát 77C-07330 kéo theo rơmoóc bỗng nhiên bốc cháy, gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ đồng hồ.
Theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, điều có thể nhìn thấy rõ nhất qua một tháng thực hiện Nghị định 168 là việc xử lý vi phạm đã giảm đáng kể so với thời gian trước liền kề.
Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) sẽ triển khai tuần tra kiểm soát, xử lý các chuyên đề vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt.
Dự thảo Hồ sơ xây dựng Nghị quyết quy định tăng mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm như: Không chấp hành chỉ dẫn, hiệu lệnh vạch kẻ đường, biển báo hiệu; đi vào đường cấm.
Ngày 3 và 4/2, tại tỉnh Quảng Ngãi xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến 1 người tử vong và tại Thanh Hóa cũng có vụ va chạm giữa xe khách và xe con làm 2 người tử vong và 2 người bị thương.
Việc kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm minh, linh hoạt, hiệu quả với tinh thần tuyệt đối thượng tôn pháp luật, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ."
Sau hơn 2 tháng đi vào cuộc sống, đặc biệt là vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Nghị định 168/NĐ-CP đã chứng minh tính hiệu quả thiết thực của mình - nâng cao ý thức của nhân dân.
Các trường hợp đều bị lập biên bản với hành vi chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h, với mức phạt trung bình 7 triệu đồng/trường hợp, trừ mỗi tài xế 4/12 điểm giấy phép lái xe trong 1 năm.
Các cửa ngõ vào Thành phố Hồ Chí Minh luôn đông phương tiện, nhất là ở các nút giao thông chính, tuy nhiên, tình hình giao thông tại thành phố cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.
Tổ tuần tra Trạm cảnh sát giao thông Đồng Phú đã phát hiện 3 trường hợp điều khiển xe máy che biển kiểm soát nên đã lập biên bản và xử phạt hành chính với mức phạt 5 triệu đồng mỗi trường hợp.
So với 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí, trong đó giảm 258 vụ (36,69%), giảm 126 người chết (37,61%), giảm 232 người bị thương (38,34%).
Lượng lớn xe máy, xe ôtô các loại di chuyển trên Quốc lộ 60 để qua cầu Rạch Miễu nối liền hai tỉnh Bến Tre-Tiền Giang bắt đầu tăng, giao thông khu vực cầu Rạch Miễu tái diễn “điệp khúc” ùn ứ kéo dài.
Ngày 1/2 (mùng 4 Tết), cửa ngõ Hà Nội đã đông đúc phương tiện; tại điểm cuối cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, hướng lên vành đai 3 trên cao và vào trung tâm thành phố, dòng ôtô bị ùn cục bộ hơn 1km.
Ngày 31/1, Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 4.814 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tạm giữ 62 xe ôtô, 2.222 xe môtô, 34 phương tiện khác...
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe Vios mất lái đâm vào hộ lan, xe Xpander và xe khách đi liền sau không giữ khoảng cách đã đâm vào, khiến 3 xe hư hỏng nhẹ và 2 người bị thương.
Sau khi vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, lãnh đạo tỉnh Nam Định đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, thăm hỏi, động viên người bị thương đang điều trị tại các cơ sở y tế.
Cục Cảnh sát Giao thông cho biết riêng ngày 28/1, cả nước xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, bị thương 48 người và đều xảy ra trên đường bộ.
Cảnh sát Giao thông các địa phương đã phát hiện xử lý 6.957 trường hợp vi phạm; tạm giữ 37 xe ôtô, 2.348 xe môtô, 43 phương tiện khác; tước 284 giấy phép lái xe các loại.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất nâng mức phạt gấp 1,5- 2 lần so với Nghị định 168 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
Trong ngày 26/1 (27 Tết Ất Tỵ), toàn quốc xảy ra 53 vụ tai nạn giao thông, trong đó 52 vụ đường bộ, làm chết 25 người, bị thương 47 người.
Trời trở lạnh đột ngột, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo tài xế hạn chế và có thể tạm ngừng lưu thông trên những tuyến đường bị mưa tuyết đóng băng, gây trơn trượt để đảm bảo an toàn.
Công an thành phố Hà Nội cho biết, thông tin lực lượng Cảnh sát Giao thông giữ xe người vi phạm đi cấp cứu, không đưa đi cấp cứu lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác.