TP Hồ Chí Minh: Phát hiện 4 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Các đối tượng khai do mất việc làm nên rủ nhau theo đường dây môi giới, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch ở các tỉnh biên giới phía Bắc, sau đó di chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh.
TP Hồ Chí Minh: Phát hiện 4 người nước ngoài nhập cảnh trái phép ảnh 1Một trong 4 đối tượng nhập cảnh trái phép. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 6/7, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phát hiện 4 đối tượng người Trung Quốc có hành vi nhập cảnh trái phép vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện cơ quan chức năng đã đưa những người này đi cách ly để phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an huyện Nhà Bè kiểm tra hành chính tại một số căn hộ trong Chung cư SaiGon South trên địa bàn xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè.

[Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân vùng biên giới]

Qua kiểm tra, Công an phát hiện có 4 người Trung Quốc gồm: Chan Jian Zi (sinh năm 1993), Su Shui Bao (sinh năm 1987), Chen Shen Hi (sinh năm 1994) và Wang Jian Nan (sinh năm 1991), đều không có giấy tờ tùy thân và nhập cảnh trái phép.

Các đối tượng khai do mất việc làm nên rủ nhau theo đường dây môi giới, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch ở các tỉnh biên giới phía Bắc, sau đó di chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Lực lượng Công an lập hồ sơ, thực hiện các biện pháp khử khuẩn và đưa các đối tượng này vào cách ly theo quy định.

Nhằm thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Công an thành phố đã mở đợt cao điểm kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn; trong đó yêu cầu các đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát, không để địa bàn có người nước ngoài lưu trú, nhập cảnh trái phép.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động lợi dụng công tác phòng, chống dịch COVID-19 để tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá Đảng và Nhà nước.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh công tác tấn công trấn áp tội phạm, tăng tỷ lệ điều tra, khám phá án; tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ nhằm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại xảy ra; tập trung nắm chắc tình hình trên lĩnh vực y tế, nhất là hoạt động lừa đảo tiêm ngừa, buôn lậu vaccine phòng COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục