Kiên Giang: Phát hiện nhiều vi phạm pháp luật trên vùng biên giới

Lực lượng bộ đội biên phòng đóng quân trên vùng biên giới của thành phố Hà Tiên và huyện Giang Thành đã phát hiện 2 người nhập cảnh trái phép và chặn bắt nhiều vụ buôn lậu thuốc lá.
Số thuốc lá lực lượng biên phòng thu giữ tại hiện trường. (Ảnh: TTXVN phát)
Số thuốc lá lực lượng biên phòng thu giữ tại hiện trường. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 2/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng của đơn vị đóng quân trên vùng biên giới của thành phố Hà Tiên và huyện Giang Thành đã phát hiện 2 người nhập cảnh trái phép và chặn bắt nhiều vụ buôn lậu thuốc lá.

Cụ thể, lúc 3 giờ 20 phút ngày 2/7, tại khu vực Cột mốc 298, thuộc ấp Hòa Khánh (xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành), Tổ quan sát bảo vệ biên giới thuộc chốt số 8 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Giang Thành phát hiện 2 đối tượng đang vác 4 bao hàng, Tổ quan sát tiến hành vây bắt.

Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối và địa bàn hiểm trở, các đối tượng đã tẩu thoát, để lại hiện trường 1.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Jet, 200 gói thuốc lá nhập lậu nhãn hiệu Hero.

[Kiên Giang phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu thuốc lá qua biên giới]

Vào lúc 1 giờ 50 phút cùng ngày, tại khu vực cách Cột mốc 299 khoảng 200m, thuộc Rạch Tà Khớp (ấp Hòa Khánh, xã Tân Khánh Hòa) Tổ tuần tra thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Giang Thành phát hiện 4 đối tượng đang vác 4 bao hàng.

Khi các đối tượng di chuyển qua đường biên giới khoảng 5m về phía Việt Nam, Tổ tuần tra tiến hành vây bắt. Các đối tượng bỏ chạy, để lại hiện trường 1.400 gói thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Hero.

Trước đó, vào lúc 18 giờ 25 phút, ngày 1/7, tại khu vực Cột mốc 299, Tổ tuần tra phát hiện 3 đối tượng đang vác hàng qua biên giới Campuchia vào Việt Nam, Tổ tuần tra tiến hành vây bắt. Ccác đối tượng đã tẩu thoát, để lại hiện trường 1.400 gói thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Hero.

Vào lúc 6 giờ ngày 1/7, Trạm Kiểm soát Biên phòng Vàm Hàng (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên) bắt giữ 2 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào địa bàn.

Hai người này khai nhậ tên là Trần Văn Việt (51 tuổi), có hộ khẩu thường trú tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau và Huỳnh Thanh Tâm (45 tuổi), có hộ khẩu thường trú huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Tháng 9/2020, hai người đã đi qua Campuchia trên kênh Rạch Cát (Khu phố 5, phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên) sang Campuchia để nuôi tôm. Do nuôi tôm không có lãi nên hai người trở về Việt Nam tìm kiếm việc làm khác.

Các vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định. Hai người nhập cảnh trái phép đã được đưa đi cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục