TPHCM: Cứu một người chơi dù lượn bị rơi xuống biển

Ông Nguyễn Tấn Võ đang tham gia điều khiển dù lượn phục vụ Lễ hội Nghinh Ông thì gặp sự cố hỏng máy, bị rơi xuống vùng biển Cần Giờ.
TPHCM: Cứu một người chơi dù lượn bị rơi xuống biển ảnh 1Lực lượng biên phòng trục vớt dù lượn bị rớt trên biển Cần Giờ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 2/10, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời ứng cứu một người bị tai nạn rơi dù lượn trên địa bàn huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tá Nguyễn Ngọc Mười, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cần Thạnh, Bộ đội Biên phòng Thành phố, cho biết vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày, ông Nguyễn Tấn Võ (sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tại phường 6, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), là thành viên của Liên đoàn dù lượn thuộc Sở Văn hóa-Thể thao Thành phố đang tham gia điều khiển dù lượn phục vụ Lễ hội Nghinh Ông thì gặp sự cố, bị rơi xuống vùng biển Cần Giờ.

[Sự cố rơi dù lượn ở Mù Cang Chải: Phi công bị thương nhẹ]

Phát hiện vụ việc, Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Cần Thạnh đã dùng canô nhanh chóng tiếp cận hiện trường và đưa nạn nhân vào bờ kiểm tra y tế. Nhờ ứng cứu kịp thời nên nạn nhân không gặp vấn đề về sức khỏe.

Lực lượng chức năng đã xác định tại nạn xảy ra là do dù lượn bị hỏng máy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục