TP.HCM gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam năm 1946 là một mốc son đánh dấu bước nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nước Việt Nam.
TP.HCM gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên ảnh 1Chương trình giao lưu các thế hệ đại biểu Quốc hội tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946-6/1/2021), sáng 12/1, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội trên địa bàn Thành phố.

Dự lễ có các thế hệ đại biểu Quốc hội được bầu tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội được bầu ở địa phương khác hiện đang công tác, sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh; các đại biểu Quốc hội lão thành cách mạng; đại biểu Quốc hội các khóa nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc; đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu chào mừng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam năm 1946 là một mốc son đánh dấu bước nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nước Việt Nam.

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đánh dấu bước trưởng thành của Nhà nước Cách mạng Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ đất nước ta có một Quốc hội, một Chính phủ thống nhất, một bản Hiến pháp tiến bộ và một hệ thống chính quyền hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về pháp lý để đại diện cho nhân dân Việt Nam về đối nội, đối ngoại.

[Trang trọng buổi gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội Việt Nam]

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, 75 năm qua, với 14 nhiệm kỳ, Quốc hội Việt Nam luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn bó máu thịt với nhân dân, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân; thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đóng góp vào thành quả chung của Quốc hội, có tâm sức của nhiều thế hệ đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố, bám sát thực tiễn, đẩy mạnh hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, góp phần tích cực, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước trong tiến trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

TP.HCM gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên ảnh 2Quang cảnh buổi họp mặt. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ tin tưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Thành phố sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, hoàn thành ngày càng tốt hơn chức trách, nhiệm vụ theo luật định, xứng đáng là đại biểu nhân dân của Thành phố Anh hùng, đại biểu của thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống, ý nghĩa lịch sử của Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên; trong đó khẳng định thắng lợi rực rỡ của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, với sự ra đời của bản Hiến pháp năm 1946 thể hiện sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân, là kết quả của sự gắn bó máu thịt và niềm tin tuyệt đối của nhân dân cả nước nói chung và đồng bào Nam Bộ nói riêng với Đảng, Bác Hồ; biểu thị khát vọng dân chủ của nhân dân và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Qua chương trình giao lưu tại buổi họp mặt, đại diện đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh các thời kỳ khẳng định sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm với đất nước và Thành phố; quan tâm, chia sẻ, ủng hộ, có những đóng góp ý kiến thường xuyên, thiết thực cho những quyết sách của đất nước, sát với thực tiễn Thành phố; góp phần tích cực cùng Thành ủy và chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua thử thách, phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định tặng 3 Bằng khen, 24 Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh cho các đại biểu Quốc hội khóa XIV đã có nhiều đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu nhân dân, góp phần vào quá trình phát triển Thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục