Trang trọng kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thái Lan

Tại buổi lễ, nhiều bạn bè quốc tế đã bày tỏ tình cảm tốt đẹp và chúc mừng các thành tựu phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam trong thời gian qua và cùng thưởng thức ẩm thực đặc sắc Việt Nam.

Quang cảnh lễ kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Thái Lan. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)
Quang cảnh lễ kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Thái Lan. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, tối 29/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9.

Đến dự buổi lễ có Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Mongkol Surasatja, Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt, Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan kiêm Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan-Việt Nam Sanan Angubokuk, đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành, các đại sứ, đại diện ngoại giao đoàn tại Bangkok, đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cho biết trong 79 năm qua, với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” và với khát vọng thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh,” dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã kiên quyết bảo vệ nền độc lập dân tộc, phấn đấu xây dựng Việt Nam trở thành đất nước của hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, là điểm đến tươi đẹp, an toàn, thân thiện, giàu lòng mến khách.

Đại sứ khẳng định sự trân trọng và biết ơn đối với tình cảm và sự hỗ trợ, giúp đỡ vô giá từ các đối tác, bạn bè và các tổ chức quốc tế dành cho Việt Nam trong suốt những năm qua để Việt Nam có thể đạt được những thành tựu như ngày hôm nay.

ttxvn_dai_su.jpg
Đại sứ Phạm Việt Hùng phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2024), quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Thái Lan ngày càng phát triển chặt chẽ và tin cậy, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào tương lai chung hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững trong và ngoài khu vực.

Đầu tháng Tám, Việt Nam vinh dự đón tiếp Công chúa Maha Chakri Sirindhorn đến thăm lần thứ sáu.

Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cũng vừa có cuộc điện đàm với tân Thủ tướng Thái Lan Peatongtarn Shinawatra để thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ song phương trong thời gian tới.

Thái Lan tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 9 trong tổng số hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư xấp xỉ 14 tỷ USD.

Thái Lan tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 9 trong tổng số hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư xấp xỉ 14 tỷ USD.

Các nhà đầu tư hàng đầu của Thái Lan đã hiện diện thành công ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên khắp Việt Nam.

Hợp tác về văn hóa, du lịch, giáo dục, đào tạo và giao lưu nhân dân ngày càng phát triển, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Năm 2023, có hơn 1 triệu người Việt Nam đến thăm Thái Lan và gần 500.000 người Thái đến thăm Việt Nam.

Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ với các đồng nghiệp, đối tác và bạn bè Thái Lan để bảo vệ những thành tựu chung của hai bên, đồng thời mở rộng và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, tăng cường hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy sự thịnh vượng và hạnh phúc của người dân, góp phần vào hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 diễn ra trong không khí trang trọng, hữu nghị. Tại buổi lễ, nhiều bạn bè quốc tế đã bày tỏ tình cảm tốt đẹp và chúc mừng các thành tựu phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam trong thời gian qua và cùng thưởng thức những món ẩm thực đặc sắc Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đoàn cán bộ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng thờ Bác trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Kế tục, vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Việc cử cán bộ sang bồi dưỡng nâng cao ngôn ngữ Lào là chủ trương rất đúng đắn và có ý nghĩa chiến lược của Đảng và Nhà nước ta góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu hoạt động đối ngoại.

Các sản phẩm trà được nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tuấn mang tới giới thiệu tại lễ hội. (Ảnh: Hà Linh/TTXVN)

Hương trà Việt trong không gian đa văn hóa Canada

Sự xuất hiện của trà Việt tại Lễ hội Latino 2026 không chỉ là hoạt động giới thiệu một sản phẩm văn hóa truyền thống, mà còn là một cách góp phần vào đời sống đa văn hóa tại Canada.