Trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 17 cá nhân tại Tây Ninh

Lực lượng vũ trang Tây Ninh được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có nhiều mặt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 17 cá nhân tại Tây Ninh ảnh 1Trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho đại tá Nguyễn Văn Trứ, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022) và 33 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2022), ngày 21/12, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và họp mặt các cán bộ lực lượng vũ trang qua các thời kỳ.

Dự buổi lễ có các lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, lực lượng vũ trang của tỉnh qua các thời kỳ.

[Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất]

Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất được trao cho Đại tá Nguyễn Văn Trứ, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh. Huân chương Bảo vệ Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì được trao cho 3 cá nhân là Đại tá Nguyễn Văn Đẹp, nguyên Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Châu Văn Thuận, nguyên Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đại tá Phan Công Liêm, nguyên Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 13 cá nhân khác vinh dự được nhận thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. 

Phát biểu tại buổi họp mặt, Đại tá Đỗ Thành Việt, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cho biết năm 2022, lực lượng vũ trang tỉnh được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đánh giá thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có nhiều mặt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả các giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh và toàn diện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Đây là vinh dự, niềm động viên tinh thần to lớn đến toàn thể cán bộ, lực lượng vũ trang của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh và cũng là thước đo để ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

Tại buổi họp mặt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tặng giấy khen cho các doanh nghiệp, cá nhân có nhiều đóng góp trong phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đối tượng chính sách, người có công của lực lượng vũ trang tỉnh.

Trong khuôn khổ nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, sáng cùng ngày, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ viếng và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi 82, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Đây là nơi an nghỉ của gần 14.000 liệt sỹ đã hy sinh trong các thời kỳ kháng chiến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục