Trao tặng bộ áo pháo cứu sinh cho ngư dân nghèo ở Khánh Hòa

Khánh Hòa là địa phương cuối cùng trong 12 tỉnh, thành phố miền Trung được trao tặng áo cứu sinh do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động ủng hộ, với tổng số 15.000 bộ trị giá trên 20 tỷ đồng.
Trao tặng bộ áo pháo cứu sinh cho ngư dân nghèo ở Khánh Hòa ảnh 1Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa ngày 18/11. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Ngày 18/11, tại xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam tổ chức trao 200 trong tổng số 1.000 bộ áo phao cứu sinh hỗ trợ ngư dân nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Hòa là địa phương cuối cùng trong 12 tỉnh, thành phố miền Trung được trao tặng áo cứu sinh năm 2021 do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động ủng hộ, với tổng số 15.000 bộ trị giá trên 20 tỷ đồng.

Các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, mỗi địa phương được nhận 1.000 bộ; Quảng Ngãi, Phú Yên mỗi tỉnh 1.600 bộ; Bình Định được nhận 1.800 bộ và riêng huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa là 1.000 bộ.

[Trao tặng 15.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo]

Chương trình trao tặng áo phao cứu sinh kéo dài từ ngày 14-18/11.

Trong thời gian này, đoàn công tác đã di chuyển đến 12 tỉnh, thành phố và trao trực tiếp 2.855 bộ áo phao cho ngư dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; số còn lại hơn 12.000 bộ áo phao được chuyển đến Hội Chữ thập đỏ các địa phương trước đó và đã trao cho ngư dân để sử dụng trong mùa mưa bão năm nay.

Tại điểm trao áo phao cứu sinh là xã Vạn Hưng, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang động viên ngư dân giữ gìn sức khỏe, vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hy vọng việc trao tặng áo phao cứu sinh sẽ góp phần giúp bà con phòng tránh thiên tai, sự cố trên biển, giảm nhẹ rủi ro, yên tâm bám biển, qua đó góp phần tham gia gìn giữ biển đảo, quê hương.

Đồng thời, nguyên Chủ tịch nước cũng kêu gọi các nhà tài trợ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ ngư dân nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Ngư dân Đặng Được ở thôn Xuân Tự 2, xã Vạn Hưng cho biết anh đã đi biển trên 10 năm. Trong các lần đi biển, có nhiều lần anh gặp sóng to, gió lớn. Hiện nay, thời tiết thay đổi khó lường, có nhiều biến cố xảy ra trong lúc ngư dân hành nghề trên biển, nhất là vào mùa mưa bão, vì vậy bộ áo phao cứu sinh được tặng sẽ giúp anh an tâm hơn khi đi biển./.  

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục