Triển khai các biện pháp quyết liệt để chặn đứng lây lan dịch

Tối 10/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước ký công văn hỏa tốc về việc thực hiện giãn cách xã hội đối với thị xã Bình Long và Phước Long; Cà Mau tiến hành phong tỏa ấp Tân Hiệp, xã An Xuyên.
Triển khai các biện pháp quyết liệt để chặn đứng lây lan dịch ảnh 1Khu vực phong tỏa tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước do có ca dương tính với SARS-CoV-2. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Tối 10/7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, bà Trần Tuệ Hiền đã ký ban hành công văn hỏa tốc về việc thực hiện giãn cách xã hội đối với thị xã Bình Long và Phước Long để phòng, chống dịch COVID-19.

Tiếp theo Công văn 229/UBND ngày 9/7/2021 về thực hiện các biện pháp giãn cách và cách ly xã hội 5 huyện, thành phố trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước quyết định bổ sung thị xã Bình Long và Phước Long vào địa bàn áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian thực hiện trong vòng 15 ngày, từ 12 giờ ngày 11/7.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cho biết hiện nay dịch COVID-19 đã xâm nhập, lây lan trong cộng đồng. Đến tối 10/7, Bình Phước đã ghi nhận 23 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại 7 địa phương gồm các huyện: Chơn Thành, Lộc Ninh, Hớn Quản, Bù Gia Mập, thành phố Đồng Xoài, thị xã Bình Long và thị xã Phước Long. Trong đó, huyện Chơn Thành áp dụng biện pháp cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ; 6 huyện, thị xã, thành phố còn lại áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trong vòng 15 ngày.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước yêu cầu các huyện còn lại buộc đóng cửa các cơ sở kinh doanh, dịch vụ như karaoke, quán bar, vũ trường; cơ sở làm đẹp…; tạm dừng hoạt động đối với các chợ tự phát trên địa bàn toàn tỉnh.

Tối 10/7, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết thành phố vừa ghi nhận thêm trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Cụ thể trường hợp này là ông V.H.B, sinh năm 1974, trú tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Khoảng 8 giờ sáng 10/7, ông V.H.B đến khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ vì bị sốt nhiều ngày. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng bằng phương pháp Realtime RT-PCR cho kết quả dương tính, vợ của ông V.H.B có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

[Quyết tâm, đồng lòng thực hiện thành công chiến dịch tiêm chủng]

Trước đó vào ngày 3/7, ông V.H.B có triệu chứng sốt và tự điều trị tại nhà bằng thuốc có sẵn.

Sở Y tế Đà Nẵng thông báo 2 địa điểm ông V.H.B từng đến là đám tang tại địa chỉ K20/H11/12 Hoàng Hoa Thám, Tân Chính, Thanh Khê vào trưa 1/7; sân tennis Euro 2 Hòa Xuân vào khoảng thời gian 17 giờ-19 giờ từ ngày 28/6 đến ngày 5/7.

Sở Y tế Đà Nẵng khuyến cáo người dân có đến các địa điểm trên hoặc có tiếp xúc, nghi ngờ tiếp xúc với ông V.H.B lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để thực hiện các biện pháp can thiệp y tế phù hợp.

Như vậy tính từ ngày 18/6 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 93 trường hợp mắc COVID-19.

Tối 10/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là bé trai 4 tuổi, liên quan đến chùm ca bệnh ở ấp Tân Hiệp, xã An Xuyên, thành phố Cà Mau.

Ca dương tính mới là N.P.T (4 tuổi), con của bệnh nhân L.T.B (BN26638, ngụ ấp Tân Hiệp, xã An Xuyên, thành phố Cà Mau). Theo điều tra dịch tễ, trước đó, cháu N.P.T thường hay sang nhà chơi với cháu của BN23748.

Hiện thành phố Cà Mau đã tiến hành phong tỏa khu vực bán kính 500m tại ấp Tân Hiệp với 124 hộ, gồm 470 nhân khẩu.

Triển khai các biện pháp quyết liệt để chặn đứng lây lan dịch ảnh 2Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo các vấn đề quan trọng mà địa phương cần thực hiện ngay để hạn chế sự bùng phát của dịch COVID-19. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Như vậy từ ngày 7/7 đến nay, Cà Mau ghi nhận 15 trường hợp mắc COVID -19. Riêng trong hôm nay, Cà Mau ghi nhận 3 ca liên quan 2 chùm ca bệnh tại xã Tân Phú, huyện Thới Bình; xã An Xuyên, thành phố Cà Mau.

Ông Lê Tuấn Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau cho biết cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa khu vực bán kính 500m nơi xuất hiện chùm ca bệnh ở xã An Xuyên; tiến hành khoanh vùng quản lý thứ 2, với bán kính thêm 500m tiếp theo để chủ động ứng phó.

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất cần thực hiện xét nghiệm tất cả F2 liên quan chùm ca bệnh này. Ngoài ra, đề xuất hỗ trợ thêm nhân lực của ngành y tế để đảm bảo xét nghiệm, truy vết nhanh, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải yêu cầu ngay từ chiều 10/7, các địa phương chỉ đạo tổng rà soát người về từ vùng có dịch.

Những người ở Thành phố Hồ Chí Minh và tâm dịch về đều phải cách ly tập trung; những người về địa phương từ ngày 20/6 trở lại đây đều phải cách ly tại nhà và cách ly cả gia đình.

Hộ nào cách ly tại nhà thì cắm bảng trước nhà với nội dung “hộ cách ly y tế” để người dân cùng giám sát, cảnh giác, hỗ trợ. Tuy nhiên, không được kỳ thị và phải có trách nhiệm hỗ trợ. Ngành Y tế tổ chức xét nghiệm gộp từng hộ gia đình; nếu có mẫu dương tính phải xử lý ngay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục