Triệt phá đường dây vận chuyển bạc trái phép qua biên giới

Lực lượng chức năng đã phối hợp với các cơ quan triệt phá thành công Chuyên án LC725 vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, thu giữ 235,1 kg bạc tinh khiết.

Các đối tượng liên quan cùng tang vật.
Các đối tượng liên quan cùng tang vật.

Ngày 10/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai thông tin, lực lượng chức năng đã phối hợp với các cơ quan triệt phá thành công Chuyên án LC725 vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, bắt giữ 1 đối tượng người Trung Quốc, triệu tập 5 đối tượng người Việt Nam có liên quan, thu giữ 235,1 kg bạc tinh khiết.

Qua công tác nắm tình hình, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã xác định được 1 đường dây vận chuyển trái phép vàng bạc và các kim loại quý hiếm khác từ Trung Quốc vào Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn do các cá nhân đội lốt doanh nghiệp có chức năng thực hiện dịch vụ khai báo Hải quan của cả Việt Nam và Trung Quốc hoạt động tại cửa khẩu quốc tế số II Kim Thành (Lào Cai).

Phương thức hoạt động của đường dây trên là lợi dụng chính sách thông quan, kiểm hóa đối với các mặt hàng nông sản, tiêu dùng của cả hai bên để cài cắm, trà trộn số lượng lớn các thỏi kim loại có giá trị cao vào các vị trí khó kiểm tra phát hiện bằng các biện pháp thông thường trên các phương tiện xe đầu kéo kéo hàng từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Để đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm trên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã xác lập Chuyên án LC725.

Thực hiện Chuyên án, khoảng 14 giờ ngày 3/7/2025, tại khu vực lối vào cao tốc Nội Bài-Lào Cai thuộc khu kinh tế thương mại Kim Thành (phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), lực lượng đánh án của Chuyên án LC725 phát hiện xe đầu kéo biển kiểm soát H30681, do Lự Minh Trí (nam, dân tộc Tày, sinh năm 1988, trú tại xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai) điều khiển kéo theo sơmi rơ-mooc. Cùng đi trên xe lúc này có Diêu Tuấn Vũ, nam, dân tộc Hán, sinh năm 1997, quốc tịch Trung Quốc, trú tại huyện Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc.

Tổ công tác yêu cầu dừng xe tiến hành kiểm tra. Kết quả tại các vị trí bình ắc quy, bầu lọc gió, phía sau ghế lái và ghế phụ đã phát hiện và thu giữ 15 khối kim loại màu trắng (nghi là kim loại bạc), có quy cách đúc khuôn tương tự nhau, mỗi khối kim loại có khối lượng khoảng 15,5kg.

Tổ công tác lập biên bản niêm phong vật chứng, phương tiện đưa về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai để tiến hành điều tra.

Kết quả điều tra, Diêu Tuấn Vũ khai nhận đã vận chuyển thuê số bạc trên cho 1 đối tượng là người Việt Nam với giá 20 nhân dân tệ/1kg từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Theo kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự/Bộ Công an 15 khối kim loại màu trắng (nghi là kim loại bạc) mà Bộ đội Biên phòng thu giữ có trọng lượng 235,1kg là bạc tinh khiết (Ag) có hàm lượng (Ag) 99,98%.

Căn cứ vào kết quả điều tra, kết luận giám định, ngày 7/7/2025, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới xảy ra ngày 3/7/2025, tại khu kinh tế thương mại Kim Thành để điều tra theo thẩm quyền.

Mở rộng đấu tranh chuyên án, Ban Chuyên án đã triệu tập 5 đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các đối tượng bị bắt giữ tại Cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh do Công anThành phố Hồ Chí Minh cung cấp).

Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua lại Campuchia, khởi tố và bắt tạm giam 41 đối tượng

Các đối tượng này xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” thông qua mạng xã hội, thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Họ thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là chiêu bài quảng cáo để tìm “khách hàng”.

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". (Ảnh: TTXVN phát)

Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù

Hội đồng xét xử kết luận, hành vi của bị cáo Lê Trung Khoa trong vụ án là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối tượng Nguyễn Văn Đài. (Ảnh: TTXVN phát)

Hà Nội: Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đài 17 năm tù

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.