Triều Tiên bất ngờ lên tiếng phản ứng về vụ khủng bố đẫm máu ở Ấn Độ

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh "phản đối mọi hình thức khủng bố là lập trường mang tính nguyên tắc và nhất quán của chính phủ Triều Tiên.”
Triều Tiên bất ngờ lên tiếng phản ứng về vụ khủng bố đẫm máu ở Ấn Độ ảnh 1Binh sỹ bán quân sự Ấn Độ gác gần khu vực xảy ra vụ tấn công gần thị trấn Lethpora, huyện Pulwama thuộc bang Jammu và Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23/2 lên tiếng “bày tỏ quan ngại sâu sắc” đối với vụ khủng bố đánh bom liều chết gần đây ở Pulwama, bang Jammu và Kashmir, Ấn Độ

Trả lời phóng viên KCNA cùng ngày, người phát ngôn Bộ ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh "phản đối mọi hình thức khủng bố là lập trường mang tính nguyên tắc và nhất quán của chính phủ Triều Tiên.”

Người ngôn còn cho biết Triều Tiên "hy vọng sẽ đạt được tiến triển trong nỗ lực tiêu diệt khủng bố và bảo vệ hòa bình, ổn định thông qua những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.” Triều Tiên luôn kiên trì lập trường nhất quán phản đối tội phạm khủng bố cũng như bất kỳ sự hỗ trợ nào cho tội phạm khủng bố.

[Tấn công đẫm máu nhằm vào cảnh sát Ấn Độ tại bang Jammu và Kashmir]

Giới phân tích cho rằng trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, việc truyền thông nhà nước Triều Tiên bất ngờ lên tiếng phản ứng về vụ khủng bố ở nước ngoài thể hiện mong muốn thiện chí từ phía Triều Tiên được nhìn nhận và đối xử như một quốc gia có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Vụ đánh bom xe ngày 14/2 làm 44 người thiệt mạng là vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào lực lượng an ninh trên lãnh thổ Ấn Độ trong vòng ba thập kỷ trở lại đây. Nhóm vũ trang Hồi giáo Jaish-e-Mohammad (JeM) có trụ sở tại Pakistan đã thừa nhận tiến hành vụ việc.

Chính phủ Ấn Độ khẳng định "có bằng chứng không thể chối cãi" về sự dính líu của Pakistan trong vụ việc trên. Tuy nhiên, Pakistan bác bỏ mọi cáo buộc liên quan. Vụ việc đã đẩy căng thẳng giữa hai nước láng giềng này lên một nấc thang mới.

Theo diễn biến mới nhất cũng trong ngày 23/2, chính quyền Ấn Độ đã bắt giữ hàng chục lãnh đạo Hồi giáo trong loạt vụ truy quét tại Kashmir, đồng thời tăng cường khoảng 10.000 binh sỹ bán quân sự tới khu vực này.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định New Delhi sẽ tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục