Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc vi phạm tuyên bố chung Bình Nhưỡng

Các phương tiện truyền thông Triều Tiên ngày 29/9 lặp lại chỉ trích việc Hàn Quốc gia tăng các biện pháp tăng cường năng lực quốc phòng là vi phạm Tuyên bố chung Bình Nhưỡng giữa lãnh đạo hai miền.
Trong ảnh (tư liệu): Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 ở Bình Nhưỡng ngày 19/9/2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trong ảnh (tư liệu): Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 ở Bình Nhưỡng ngày 19/9/2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 29/9 đưa tin, các phương tiện truyền thông Triều Tiên cùng ngày lặp lại chỉ trích việc Hàn Quốc gia tăng các biện pháp tăng cường năng lực quốc phòng là vi phạm Tuyên bố chung Bình Nhưỡng giữa lãnh đạo hai miền đạt được vào tháng 9/2018, và Hàn Quốc hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Báo Chosun Today của Triều Tiên cùng ngày đăng tải bài viết có tiêu đề "Nhìn lại một năm" đã đề cập đến Hội đàm thượng đỉnh liên Triều vào tháng 9/2018 và chủ trương rằng "Quan hệ giữa hai miền Nam-Bắc không thể phát triển đúng với tinh thần dân tộc do cách cư xử phản bội của Hàn Quốc."

Báo trên còn đề cập đến việc Hàn Quốc mua máy bay chiến đấu tàng hình và dự án đóng hàng không mẫu hạm cỡ nhỏ, đồng thời cho rằng Hàn Quốc đã tạo ra tình hình căng thẳng khi kiên trì theo đuổi thủ đoạn tăng cường sức mạnh quân sự và hiện đại hóa trang thiết bị quân sự nhằm vào dân tộc là đi ngược lại Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9/2018, theo đó nhất trí tìm kiếm các giải pháp thực chất tích cực nhằm xây dựng hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.

Chosun Today cũng cho rằng Hàn Quốc đang hướng lái dư luận đổ trách nhiệm cho Triều Tiên làm ngừng trệ quan hệ liên Triều./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục