Triều Tiên chỉ trích Mỹ thử nghiệm đánh chặn tên lửa đạn đạo ICBM

Người phát ngôn của Lực lượng chiến lược thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên nêu rõ việc Mỹ tiến hành vụ thử trên là “một hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng."
Triều Tiên chỉ trích Mỹ thử nghiệm đánh chặn tên lửa đạn đạo ICBM ảnh 1Vụ thử Hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của quân đội Mỹ ngày 30/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Triều Tiên ngày 3/6 đã chỉ trích Mỹ tiến hành thử nghiệm đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hồi cuối tháng Năm vừa qua.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn của Lực lượng chiến lược thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên nêu rõ việc Mỹ tiến hành vụ thử trên là “một hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng, phô bày tham vọng của Mỹ trong việc kích động một cuộc chiến tranh hạt nhân."

Người phát ngôn cũng chỉ trích những động thái quân sự gần đây của Mỹ tại khu vực châu Á như việc Washington triển khai tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan gia nhập nhóm tàu sân USS Carl Vinson tham gia cuộc tập trận chung với lực lượng phòng vệ Nhật Bản tại vùng Biển Nhật Bản và đưa hai máy bay ném bom B-1B tới Hàn Quốc diễn tập ném bom.

[Quân đội Mỹ tự tin về khả năng đánh chặn tên lửa xuyên lục địa]

Trước đó, người phát ngôn của Ủy ban hòa bình châu Á-Thái Bình Dương của Triều Tiên ngày 1/6 cũng đã ra tuyên bố chỉ trích vụ thử đánh chặn ICBM của Mỹ, cho rằng đây là một "hành động tiềm ẩn rủi ro" chống lại Bình Nhưỡng và làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 16 ở Singapore ngày 3/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho rằng việc Triều Tiên thời gian gần đây liên tiếp phóng thử tên lửa đạn đạo bất chấp sự phản đối của quốc tế thực sự đang gây ra "mối lo ngại rõ ràng và hiện hữu."

Ông Mattis khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường các nỗ lực ngoại giao cũng như gia tăng sức ép về mặt kinh tế cho tới khi Triều Tiên từ bỏ các chương trình tên lửa và hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục